Công bố kết quả xét nghiệm tử thi bệnh nhân chết vì Covid-19

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 29/02/2020 21:32:00 +07:00
(VTC News) -

Kết quả giải phẫu bệnh nhân chết vì Covid-19 cho thấy chủng virus này chủ yếu ảnh hưởng tới phổi của bệnh nhân.

Kết luận này được đưa ra trong báo cáo của các chuyên gia Trung Quốc đăng trên tạp chí Forensic Medicin.

Bệnh nhân được xác định là một cụ ông 85 tuổi, nhập viện hồi tháng 1 trong tình trạng nhồi máu não. 

Khi nhập viện, bệnh nhân không có các triệu chứng như ho, sốt... Tới ngày thứ 10 sau khi nhập viện, ông này cảm thấy rát cổ họng và sốt. Kết quả chụp CT cho thấy các ổ nhiễm trùng ở 2 lá phổi của bệnh nhân. 

Công bố kết quả xét nghiệm tử thi bệnh nhân chết vì Covid-19 - 1

Kết quả giải phẫu cho thấy Covid-19 chủ yếu ảnh hưởng tới phổi của bệnh nhân. (Ảnh: Sputnik)

Vào ngày thứ 13 sau khi nhập viện, kết quả xét nghiệm axit nucleic của bệnh nhân cho thấy ông dương tính với Covid-19. 

7 ngày sau đó, phim chụp cắt lớp phổi lần 2 cho thấy sự lây lan của các ổ nhiễm trùng ở cả 2 lá phổi.

Ngày thứ 28 nhập viện, ông này tử vong. Nguyên nhân được xác định là "viêm phổi do chủng virus corona mới, suy hô hấp". 

Trong báo cáo, các chuyên gia đề cập tới các tổn thương ở các phần sâu của đường thở và phế nang phổi. Xơ hóa trong phổi của bệnh nhân cũng không nghiêm trọng như ở các bệnh nhân nhiễm virus SARS.  

"Không có thay đổi bệnh lý rõ ràng được tìm thấy trong hệ thống tiêu hóa, lá lách hoặc não của bệnh nhân", báo cáo cho biết.

Do thời gian nằm viện của bệnh nhân chỉ là 15 ngày, các nhà nghiên cứu tin rằng mức độ tổn thương mà Covid-19 gây ra có thể còn nghiêm trọng hơn. Vẫn cần các nghiên cứu sâu hơn để làm rõ vấn đề này. 

Video: Nữ y tá Trung Quốc hôn con trai qua cửa kính

Song Hy(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn