Công an Hà Nội xác minh xe khách chèn ép, không chịu nhường đường xe cứu thương

Tin nóngThứ Bảy, 06/05/2023 16:58:00 +07:00
(VTC News) -

Mặc dù xe cứu thương di chuyển ở làn đường khẩn cấp liên tục hú còi xin vượt, nhưng tài xế xe khách phía trước vẫn không chịu nhường đường.

Xe cấp cứu hú còi, tài xế ô tô du lịch chèn ép không cho vượt.

Chiều 6/5, trả lời PV VTC News, đại diện Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin tài xế xe khách không chịu nhường đường cho xe cứu thương trên đường vành đai 3 trên cao.

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, chiều 2/5, tại đoạn đường vành đai 3 trên cao đoạn nút giao qua địa phận Hoàng Mai (Hà Nội), xe cứu thương di chuyển ở làn đường khẩn cấp liên tục hú còi xin nhường đường. Tuy nhiên, phía trước một xe khách loại nhỏ không chịu nhường đường, mặc dù phía bên trái đường khá thoáng.

Công an Hà Nội xác minh xe khách chèn ép, không chịu nhường đường xe cứu thương - 1

Xe cứu thương liên tục hú còi, nhưng ô tô khách phía trước không chịu nhường đường. (Ảnh cắt từ clip).

Theo đại diện Đội CSGT số 14, cơ quan chức năng sẽ xác minh, làm việc với tài xế xe khách. Nếu có căn cứ xác định vi phạm, tài xế sẽ bị xử phạt với 2 lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên và đi vào làn khẩn cấp.

"Với 2 lỗi trên, nếu vi phạm tài xế xe khách sẽ bị xử phạt 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng", đại diện Đội CSGT số 14 cho biết thêm.

Hồi tháng 10/2022, một vụ việc tương tự cũng xảy ra trên tuyến quốc lộ 2C hướng Tuyên Quang đi Vĩnh Phúc. Xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang chở một nữ bệnh nhân bị trâu húc dẫn tới vỡ gan, tràn dịch màng phổi, phải thở máy chuyển tuyến xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Do tính mạng của nữ bệnh nhân nguy kịch, tài xế xe cứu thương hú còi liên tục, nháy đèn xin vượt nhưng tài xế xe ô tô tải BKS 22C-082.48 nhiều lần tạt đầu và không chịu nhường đường cho xe ưu tiên. Vụ việc diễn ra suốt chặng đường dài khoảng 3 km.

Sau đó, công an ác định được người lái ô tô trên là Vũ Thế Phương (SN 1978, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang).

Tại cơ quan công an, tài xế Phương thừa nhận hành vi vi phạm và gửi lời xin lỗi gia đình bệnh nhân.

Tài xế này bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ ô tô về các hành vi: lái ô tô không nhường đường xe được quyền ưu tiên phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ (mức phạt 6-8 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng), không có giấy phép lái xe (mức phạt 10-12 triệu đồng).

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn