Cổ phiếu ngân hàng kém sắc xanh, chuyên gia 'soi' sức khỏe thế nào?

Tài chínhThứ Bảy, 29/07/2023 06:38:17 +07:00
(VTC News) -

Nhiều phiên giao dịch chứng khoán gần đây, nhóm cổ phiếu ngân hàng bị suy giảm, tuy nhiên các chuyên gia vẫn lạc quan về "sức khỏe" của ngành này.

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc kinh doanh chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, tuy giảm nhưng không có chuyện cổ phiếu ngân hàng bị bán tháo. Hiện nhóm này vẫn có những cổ phiếu khỏe như: VCB (tăng 78% từ đáy), VPB (tăng 64% từ đáy), BID (tăng 70% từ đáy tuy nhiên giai đoạn hiện tại đà tăng yếu do giai đoạn đầu tăng mạnh), MBB (tăng 70% từ đáy), VIB (tăng 68% từ đáy), TPB (tăng 66% từ đáy), STB (tăng 117% từ đáy), HDB (tăng 64% từ đáy), SHB (tăng 112% từ đáy), LPB (tăng 111% từ đáy), NAB (tăng 156% từ đáy). Trong khi đó, chỉ số VN -Index tăng trưởng từ đáy chỉ 38%.

"Hầu hết các cổ phiếu đều có mức độ tăng cao hơn VN-Index và nhiều cổ tăng gấp đôi thậm chí gấp hơn 4 lần. Theo dự đoán của tôi, trong ngắn hạn, nhiều cổ phiếu có nhịp bật tăng tốt gồm: VCB, HDB, VPB, SHB, LPB", ông Quang nói.

Cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn 1-2 tuần gần đây chủ yếu ở trạng thái tích lũy tăng nhẹ, chỉ có một số  bị bán mạnh ở một vài phiên như: STB, HDB, NAB còn phần lớn ở trạng thái giao dịch quanh MA. Các cổ phiếu bị bán mạnh có thể là do hiện tượng chốt lời của nhà đầu tư.

Dự báo về diến biến của nhóm cổ phiếu ngân hàng từ nay đến cuối năm, ông Nguyễn Việt Quang nhận định, quý này báo cáo ngành ngân hàng được công bố khá chậm, mới chỉ một số ngân hàng công bố. Nhìn chung vẫn tăng trưởng kết quả kinh doanh so với cùng kỳ nhưng kèm đó là nợ xấu cũng tăng khá mạnh.

Theo nhiều chuyên gia, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn có sức khỏe tốt.

Theo nhiều chuyên gia, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn có sức khỏe tốt. 

Xu hướng nhóm cổ phiếu này từ giờ đến cuối năm có thể sẽ chia làm các nhóm: Thứ nhất, nhóm cổ phiếu chưa tăng mạnh nếu có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, quản trị nợ xấu tốt khả năng sẽ có nhịp tăng tốt vào cuối năm; Thứ hai, nhóm cổ phiếu tăng mạnh hoặc chưa tăng mạnh có kết quả kinh doanh yếu nợ xấu tăng trưởng cao khả năng sẽ có điều chỉnh hoặc đi ngang (sideway).

Theo tôi nhóm ngân hàng từ giờ đến cuối năm sẽ tiếp tục phân hóa và chúng ta cần lựa chọn những cổ phiếu cơ bản tốt kỹ thuật đẹp để đầu tư”, ông Quang khuyến cáo.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Đức, một nhà đầu tư chứng khoán lâu năm nhận định: “Phiên hôm qua, VN-Index lên 1.200 điểm, thị trường rung lắc là diễn biến bình thường, một số nhà đầu tư lâu năm vào nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể bán chốt lời. Người ta mua vào ở những vùng giá thấp và khi thấy VN-Index lên 1.200 điểm cũng là một ngưỡng lịch sử thì rất có thể sẽ chốt lời".

Mặc dù vậy, theo ông Đức, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng có diễn biến chậm lại trong thời gian gần đây. Nguyên nhân đến từ lợi nhuận của ngành trong quý 1, quý 2 vừa qua. Biên độ lợi nhuận giảm, nợ xấu tăng, sản xuất kinh doanh giảm nên hoạt động cho vay của các ngân hàng không được mạnh mẽ như trước. 

Mới đây, tại chương trình “Bí mật đồng tiền mùa 2 - Số 20: Nhà băng không lạnh”, phát sóng trên nền tảng VTV Digital, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank cho biết, ngành ngân hàng vẫn đang rất khó khăn do thu nhập từ lãi và ngoài lãi đang có tín hiệu sa sút; chất lượng tài sản chưa tích cực do những khó khăn chung của thị trường; chi phí vốn cao…Các nhà băng vẫn đang phải gồng mình đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023 và khó có thể kỳ vọng lợi nhuận vượt trội.

Tuy nhiên, nếu xem xét quá khứ, ngành ngân hàng có lãi trên vốn chủ cao hơn rất nhiều so với các lĩnh vực khác, do đó nhà đầu tư có thể kỳ vọng tỷ lệ cổ tức cao từ các nhà băng. Đồng thời, những cổ phiếu có tỷ suất sinh lời trên 20% rất ít có trên thị trường, song lại thường xuất hiện trong ngành ngân hàng. Đầu tư vào ngành này vì thế là một quyết định không tệ.

Nhà đầu tư khi muốn rót vốn vào cổ phiếu ngân hàng không nên chỉ nhìn mỗi giá, mà còn cần phải xem xét hiệu quả hoạt động, tính ổn định, lành mạnh và bền vững của ngân hàng.

Trong trường hợp chúng ta mua, cổ phiếu giảm giá và bị kẹt lại ở đấy, kinh nghiệm của tôi cho thấy, cứ bình tĩnh, để đấy, một vài năm sau cổ phiếu sẽ lên, thậm chí là lên rất nhiều lần, lãi vài nghìn phần trăm. Điều quan trọng là nhà đầu tư có kiên nhẫn hay không. Ngành ngân hàng có điều kiện gia nhập không dễ. Việc có được giấy phép thành lập một ngân hàng rất khó khăn. Chưa kể, với các quy định quản lý nghiêm ngặt thì ngân hàng càng phải đi vào hiệu quả hơn. Do đó, tôi nghĩ đầu tư vào ngành này là một quyết định không tệ, quan trọng là ngân hàng nào”, ông Nguyễn Hưng chia sẻ.

Còn ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng của Công ty Chứng khoán SSI, nói: “Trong từng giai đoạn, mỗi cổ phiếu ngân hàng sẽ có những mức tăng khác nhau. Không nên đánh giá các ngân hàng đều có mức tăng trưởng như nhau. Nếu chọn đúng thì một số cổ phiếu ngân hàng tăng rất mạnh".

Phiên giao dịch hôm qua (28/7) VN-Index bật mạnh qua mốc 1.200 điểm, xác lập đỉnh mới ở mức 1.207 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,34 điểm (0,86%) lên 1.207,67 điểm. HNX-Index tăng 1,9 điểm (0,81%) lên 237,54 điểm. UPCoM-Index tăng 0,27 điểm (0,3%) lên 88,91 điểm.

Thị trường tiếp tục có phiên giao dịch trên ngưỡng tỷ USD, tương đương 23.500 tỷ đồng. Riêng giá trị giao dịch trên HoSE đã đạt gần 22.000 tỷ đồng.

Sắc xanh bao phủ diện rộng, hơn 328 cổ phiếu trên HoSE tăng giá.

Công Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn