Cô gái 'mặt lõm' lột xác sau 4 cuộc đại phẫu

Tin tứcThứ Ba, 09/04/2024 14:31:00 +07:00
(VTC News) -

Trải qua 4 cuộc đại phẫu, từ một cô gái bị bạn bè miệt thị gọi là “méo mồm”, “mặt lõm”, Hường thay đổi diện mạo ngoạn mục.

Thức dậy vào lúc 6h sáng, Ninh Thị Thu Hường (SN 2001, quê Ninh Bình) thay vội bộ quần áo rồi nhanh chóng chạy xe đến công ty dệt may gần nhà để kịp giờ làm việc. Từ ngày có ngoại hình mới, Hường tự tin mỗi khi ra ngoài và yêu cuộc sống hơn trước rất nhiều.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ, Hường là cô bé xinh xắn, khỏe mạnh nhưng đến năm 3 tuổi xuất hiện một khối u nhỏ sau dái tai. Đến năm 6 tuổi, khối u xương hàm to lên, gia đình buộc phải chọn phương án mổ cắt bỏ. Kết quả sinh thiết mẫu bệnh phẩm khẳng định u lành tính.

Di chứng sau cuộc phẫu thuật khiến gương mặt Hường bị biến dạng, lõm sâu kèm vết sẹo dài. Khuyết điểm mặt lõm khiến cô gái luôn bị bạn bè chê cười, trêu chọc, đặt cho biệt danh “méo mồm”, “mặt lõm”. Có lần, trong giờ ra chơi, Hường còn bị đám bạn đánh trầy xước chân tay. “Các bạn thấy tôi được thầy cô quan tâm, ưu ái nên ghen tức, kéo nhau tới đánh tới tấp”, Hường nhớ lại.

Di chứng sau cuộc phẫu thuật khiến gương mặt Hường bị biến dạng. (Ảnh: NVCC)

Di chứng sau cuộc phẫu thuật khiến gương mặt Hường bị biến dạng. (Ảnh: NVCC)

Sau khi học hết cấp 3, Hường quyết định đi làm công nhân may để chia sẻ gánh nặng kinh tế với bố mẹ. Mặc dù sở hữu ngoại hình khiếm khuyết nhưng Hường lại có tình yêu đẹp với bạn trai quân nhân – người luôn bên cạnh động viên, chia sẻ. Nhiều lần bạn trai muốn đưa về ra mắt nhưng tự ti ngoại hình nên Hường chưa dám xuống thăm nhà.

Nghĩ đến tương lai, Hường bắt đầu tìm hiểu về thẩm mỹ và mong muốn được phẫu thuật để có khuôn mặt bình thường. Cũng lúc này cô biết đến chương trình phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí ở Hà Nội. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cô gái gốc Ninh Bình quyết định nộp hồ sơ tham dự và may mắn được ban tổ chức chọn.

Tiến sĩ, bác sĩ Richard Huy, Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam nhận định: “Đây là ca bệnh nhiều thách thức, các bác sĩ sẽ phải nghiên cứu chuyển vạt da phía trên đầu xuống phần khuyết lõm, kết hợp vạt da ở vùng mông đưa lên, lấp đầy phần khuyết lõm. Để gương mặt cân đối hơn, bác sĩ sẽ tiếp tục phẫu thuật chỉnh hàm, ghép xương”.

Đứng trước ca phẫu thuật phức tạp, Hường gặp vấn đề thiếu máu nặng. Các bác sĩ phải lên kế hoạch dinh dưỡng và điều trị sao cho sức khỏe cô gái sinh năm 2001 đáp ứng được tiêu chí an toàn trong suốt quá trình phẫu thuật.

Hường trải qua tổng cộng 4 lần phẫu thuật. Các ca phẫu thuật gặp không ít khó khăn do vùng xương hàm khuyết lõm sâu nhưng cuối cùng hành trình tìm lại hình hài cho cô gái 10X cũng thành công, đạt kết quả tốt.

Hình ảnh của Hường sau phẫu thuật.

Hình ảnh của Hường sau phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, cô tự tin và cười nhiều hơn. Ngắm mình trong gương, Hường mỉm cười nói đây là phép màu, mở ra chương mới của cuộc đời. “Tôi thấy mình như công chúa, tự tin hơn, không còn nhút nhát”, 10X nói.

Ngày trở về nhà sau 6 tháng xa cách, gia đình Hường ngỡ ngàng và không nhận ra. Chỉ đến khi cô gái mở lời chào, mọi người mới chạy tới ôm chầm lấy và oà khóc.

Từ hành chính lột xác của bản thân, cô gái trẻ muốn truyền tải tới mọi người thông điệp hãy mạnh mẽ đấu tranh, nói lên tiếng nói của mình, mạnh mẽ bước qua nỗi đau cuộc đời.

"Không ai trong chúng ta có quyền chọn nơi sinh ra, nhưng có quyền chọn cách sống. Đừng bi quan, đừng dừng lại những ước mơ”, Hường chia sẻ.

Ngày Hường trở về nhà, bố mẹ chạy tới ôm chầm lấy con oà khóc.

Ngày Hường trở về nhà, bố mẹ chạy tới ôm chầm lấy con oà khóc.

U xương hàm là bệnh lý khá phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam. Các tài liệu trên thế giới cho thấy, nhóm dân số da trắng có u xương khẩu cái khoảng 10-15%. Các nghiên cứu trên nhóm dân số châu Á khác cũng cho thấy tỷ lệ mắc u xương hàm khá cao từ 40-60%.

Nguyên nhân dẫn tới mắc u xương hàm vẫn chưa được xác định. Một số yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ u xương hàm như chấn thương tại chỗ, chế độ ăn uống thiếu vitamin và canxi, sử dụng thuốc chứa phenytoin kéo dài.

U xương hàm trên hoặc u xương hàm dưới thường không có triệu chứng mà chỉ được phát hiện tình cờ khi thăm khám. Những trường hợp u xương lớn có thể cản trở việc lắp đặt răng hoặc hàm giả, rối loạn giọng, loét bề mặt, ăn uống khó, chứng rối loạn tâm lý sợ ung thư. Các triệu chứng trên thường không nguy hiểm nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ, sức khỏe và tâm lý của người bệnh.

Để hạn chế các yếu tố nguy cơ cũng góp phần phòng ngừa bệnh. Người trưởng thành nên ăn uống cân bằng dinh dưỡng, bổ sung vitamin D và các chất béo không bão hòa với liều lượng phù hợp; bổ sung các nhóm vitamin và canxi; tránh sử dụng thuốc chứa phenytoin kéo dài.

Bình luận
vtcnews.vn