Cô gái chuyên lừa bạn trai mới quen vào khách sạn 'vui vẻ' rồi trộm tài sản

Bản tin 113Thứ Sáu, 15/12/2023 20:07:33 +07:00
(VTC News) -

Huyền thường rủ bạn trai mới quen vào các khách sạn ngủ qua đêm, sau đó lợi dụng bạn ngủ say thì trộm tiền, điện thoại bỏ trốn.

Ngày 15/12, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng bắt Nguyễn Thị Thanh Huyền (31 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Huyền là nghi phạm chuyên dụ dỗ nam giới vào khách sạn, nhà nghỉ, sau đó lợi dụng “bạn tình” ngủ say để trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thanh Huyền có 2 tiền án và 1 tiền sự. Sau khi chấp hành án phạt tù, Huyền bỏ gia đình, sống lang bạt và quen biết với nhiều thành phần bất hảo.

Tối 6/8, Huyền rủ bạn trai mới quen là anh N.Đ.H (27 tuổi) vào khách sạn số 120 Nguyễn Tất Thành để ngủ qua đêm.

Tại khách sạn, lợi dụng lúc anh N.Đ.H ngủ say, Huyền lục túi, trộm của 1,95 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Xuống nhà xe lấy xe rời khách sạn, Huyền cũng cũng lấy trộm 1 triệu đồng và 2 ĐTDĐ của lễ tân khách sạn khi người này đang ngủ say rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Số tài sản có được, Huyền bán để lấy tiền tiêu xài hết. Còn anh H. sau khi tỉnh giấc, không thấy Huyền đâu, kiểm tra thì mới biết bị mất tiền và điện thoại.

Từ tin báo của nạn nhân, qua điều tra, đến 14/12, Công an quận Thanh Khê phát hiện Huyền nên phối hợp, bắt giữ và bàn giao Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu thụ lý.

Mở rộng vụ án, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu xác định Huyền là nghi phạm chính của 2 vụ trộm cắp khác với thủ đoạn tương tự.

Hiện Nguyễn Thị Thanh Huyền bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 6/12, Công an quận Hải Châu bắt Nguyễn Thị Kiều Phương (trú đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng) và Trần Cảnh Khương (30 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Theo khai nhận, Khương là nhân viên của cơ sở spa trên đường Hùng Vương. Quá trình làm việc tại đây, lợi dụng sơ hở của khách, Khương lấy trộm thẻ ngân hàng (chủ yếu là loại thẻ tín dụng thanh toán được bằng cách quẹt thẻ tại các điểm dich vụ) rồi đưa cho Phương đến tiệm vàng, cửa hàng điện thoại mua hàng, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng khác.

Ngoài ra, nhóm này khai nhận còn dụ dỗ một số đàn ông vào khách sạn “tâm sự” rồi lợi dụng sơ hở trộm cắp thẻ ngân hàng.

Theo số liệu ban đầu, nhóm này chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn 330 triệu đồng và vụ việc tiếp tục được công an điều tra, xử lý.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn