Clip: Sự thật về phạm nhân Nguyễn Văn Hải tuyệt thực

VideoThứ Bảy, 03/08/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Thời gian gần đây xuất hiện thông tin phạm nhân Nguyễn Văn Hải (tức Hải “điếu cày”) tuyệt thực do bị ngược đãi trong trại giam số 6 của Bộ Công an.

(VTC News)- Thời gian gần đây xuất hiện thông tin phạm nhân Nguyễn Văn Hải (tức Hải “điếu cày”) tuyệt thực do bị ngược đãi trong trại giam số 6 của Bộ Công an.


Có trang mạng còn mô tả, phạm nhân Nguyễn Văn Hải đã tuyệt thực gần 1 tháng và tính mạng đang trong tình trạng nguy kịch. 
Thông tin phạm nhân Hải tuyệt thực trên một số trang mạng xã hội từ ngày 24/6, tính đến nay là hơn một tháng. Theo bác sĩ chuyên trách tại trại giam, với một người bình thường nhịn ăn ba ngày đã là nguy hiểm, chứ chưa nói đến tuyệt thực tới trên 30 ngày.
Phạm nhân Nguyễn Văn Hải được khám sức khỏe định kỳ
(Ảnh cắt từ clip- Nguồn: VTV)
 

Theo biên bản nhận đồ tiếp tế, có ký nhận của con trai phạm nhân Nguyễn Văn Hải là ông Nguyễn Trí Dũng, thì từ khi vào trại giam, phạm nhân Nguyễn Văn Hải luôn nhận đủ đồ ăn thức uống do gia đình gửi vào gồm: hàng chục gói cháo gà; rất nhiều ruốc bông, mực khô; hàng trăm gói cà phê sữa hoà tan, hàng chục hộp sữa và một lượng lớn hoa quả các loại.  
Điều đó cho thấy, thông tin về việc phạm nhân Nguyễn Văn Hải đã tuyệt thực cả tháng nay tiếp tục là sự xuyên tạc chính sách giáo dục và cải tạo phạm nhân của Đảng, Nhà nước ta.
Xem clip:

Nguồn: VTV
Nguyễn Văn Hải (SN 1952, tức Hải “điếu cày” hay Bloger “điếu cày”) bị TAND TP HCM tuyên phạt 12 năm tù về hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước. 

Những ngày gần đây, trên một số trang mạng đã đăng tải thông tin về việc Hải “điếu cày” bắt đầu tuyệt thực từ ngày 24/6, hiện đang trong tình trạng nguy kịch trong trại giam.

Cùng với việc bác bỏ những thông tin bịa đặt trên, Cơ quan ANĐT Bộ Công an cũng khẳng định sức khỏe phạm nhân Nguyễn Văn Hải vẫn ổn định. Bằng chứng cụ thể, thông tin cho rằng phạm nhân Hải tuyệt thực từ ngày 24/6, nhưng thực tế ngày 16/7, phạm nhân này đã ký nhận bàn giao đồ, quà gửi từ người nhà (gồm: 24 hộp sữa đặc ông Thọ, 1 kg ruốc, 40 gói cháo, 100 gói cà phê, 6 con mực khô…). 

Theo biên bản kiểm kê thức ăn, đồ uống của phạm nhân Hải vào ngày 25/7 xác định: ông Hải đã dùng hết 1kg ruốc, 6 con mực, 1 hộp sữa đặc, 2 gói cháo gà…

Thuỳ Chi

Bình luận
vtcnews.vn