CLB Thanh Hóa quyết tranh huy chương V-League 2023/2024

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 16/10/2023 18:54:00 +07:00
(VTC News) -

CLB Thanh Hóa đặt mục tiêu cạnh tranh huy chương ở V-League và lọt vào trận chung kết Cúp Quốc gia trong mùa giải 2023/2024.

Tại lễ xuất quân mùa giải 2023/2024, Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa Cao Tiến Đoan giao nhiệm vụ cho tập thể ban huấn luyện và cầu thủ đội bóng. Theo đó, đội bóng xứ Thanh đặt mục tiêu thành tích tương đương mùa giải trước - lọt vào tốp 4, cạnh tranh huy chương ở V-League và góp mặt trong trận chung kết Cúp Quốc gia.

CLB Thanh Hóa trải qua mùa giải 2023 đầy thành công. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Velizar Popov, đội bóng này nằm trong nhóm đua vô địch V-League với những đối thủ có tiềm lực mạnh bậc nhất của bóng đá Việt Nam và chỉ chịu thua ở những vòng cuối cùng. Dù vậy, CLB Thanh Hóa vẫn có 2 danh hiệu là Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia.

CLB Thanh Hóa đặt mục tiêu cạnh tranh huy chương ở V-League và lọt vào trận chung kết Cúp Quốc gia trong mùa giải 2023/2024. (Ảnh: CLB Thanh Hóa)

CLB Thanh Hóa đặt mục tiêu cạnh tranh huy chương ở V-League và lọt vào trận chung kết Cúp Quốc gia trong mùa giải 2023/2024. (Ảnh: CLB Thanh Hóa)

Chủ tịch CLB Thanh Hóa Cao Tiến Đoan phát biểu: “Ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, nhằm tạo nên một tập thể đội bóng giàu bản sắc quê hương, bản lĩnh kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để chinh phục những chiếc cúp danh giá.

Mùa giải 2023, CLB Thanh Hóa lần đầu tiên ra mắt tân HLV trưởng Popov cùng các tân binh chất lượng và sự tỏa sáng của những cầu thủ trụ cột, với lối chơi tấn công hấp dẫn, tinh thần thi đấu kiên cường, cống hiến. Đội bóng có một mùa giải khởi sắc, ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng người hâm mộ trên khắp cả nước".

Chủ tịch CLB Thanh Hóa Cao Tiến Đoan giao nhiệm vụ cho đội bóng. (Ảnh: CLB Thanh Hóa)

Chủ tịch CLB Thanh Hóa Cao Tiến Đoan giao nhiệm vụ cho đội bóng. (Ảnh: CLB Thanh Hóa)

Bầu Đoan nhấn mạnh CLB Thanh Hóa sẽ tiếp tục phương châm lấy sự đoàn kết tạo thành một ngôi sao tập thể, làm động lực để cùng nhau đi đến chiến thắng. Chủ tịch đội bóng xứ Thanh nhắc nhở các thành viên của CLB giữ tinh thần đoàn kết một lòng, cống hiến vì màu cờ sắc áo.

Bước sang mùa giải 2023/2024, CLB Thanh Hóa có những thay đổi lớn về lực lượng. Đội đương kim vô địch Cúp Quốc gia chia tay nhiều cầu thủ, trong đó có những nhân tố đóng góp quan trọng như Nguyễn Minh Tùng, Lê Phạm Thành Long hay bộ đôi ngoại binh Bruno Cantanhede, Paulo Conrado.

Đội bóng xứ Thanh sớm chiêu mộ cầu thủ để bổ sung, thay thế. Trong đó, bản hợp đồng đáng chú ý nhất là Rimario Gordon. Cầu thủ từng giành danh hiệu vua phá lưới V-League 2022 trở lại CLB Thanh Hóa và được kì vọng sẽ là chân sút chủ lực trong mùa giải 2023/2024.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn