VFF vượt kế hoạch doanh thu năm 2023

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 15/10/2023 15:04:00 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo vượt kế hoạch về doanh thu năm 2023 chỉ sau 9 tháng.

Theo báo cáo tại Đại hội thường niên Ban chấp hành khóa IX, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vượt kế hoạch về doanh thu năm 2023 chỉ sau 9 tháng. Các khoản doanh thu này đến từ vận động tài trợ cho các đội tuyển quốc gia và giải ngoài chuyên nghiệp. 

Đại hội thường niên VFF 2023 thông báo vượt kế hoạch doanh thu năm 2023.

Đại hội thường niên VFF 2023 thông báo vượt kế hoạch doanh thu năm 2023.

Tuy nhiên, bức tranh tổng thể về tình hình tài chính của bóng đá Việt Nam vẫn còn những điểm đáng lo. Một số CLB chuyên nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn về vấn đề kinh phí, tài trợ. 

Trường hợp của CLB Bình Thuận mới đây là ví dụ. Trước thềm mùa giải 2023/2024, đội bóng miền Trung đã có văn bản xin dừng thi đấu ở giải hạng Nhất vì khó khăn về tài chính cũng như cơ chế chuyển đổi quản lý CLB bóng đá chuyên nghiệp từ Nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân.

Ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch VFF nói: "Hiện nay, tình trạng tài chính các đội ở V-League và giải hạng Nhất đều khó khăn. Vừa rồi, phía VFF ban hành quy chế cấp phép, và không có ngoại lệ cấp phép cho các đội bóng nữa, trong đó có hạng mục CLB bóng đá ở giải hạng Nhất, V-League phải được quản lý bởi doanh nghiệp.

Theo tôi, lúc đầu có thể khó khăn, nhưng vài năm nữa khi các đội hạng Nhất có thể chuyển thể thành doanh nghiệp thì nền tảng tài chính tốt hơn, giải đấu chuyên nghiệp hơn". 

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn