Chuyên gia VinaCapital: Thị trường chứng khoán đã qua giai đoạn xấu nhất

Đầu TưThứ Bảy, 27/08/2022 15:18:44 +07:00
(VTC News) -

Ông Đinh Đức Minh, Giám đốc Đầu tư tại VinaCapital đánh giá thị trường chứng khoán đã qua giai đoạn xấu nhất, dòng tiền mới sẽ đổ vào thị trường trong 2 - 3 năm tới.

Ông Minh nhận định như trên tại hội thảo “Đầu tư chứng khoán và cân bằng những rủi ro” do UBCKNN phối hợp với VinaCapital (một trong những công ty quản lý đầu tư lớn nhất tại Việt Nam) tổ chức.

Theo ông Minh, trong 4 tháng cuối năm, VinaCapital đánh giá tích cực và dự định tăng tỷ trọng đối với một số nhóm ngành.

Chuyên gia VinaCapital: Thị trường chứng khoán đã qua giai đoạn xấu nhất - 1

Chuyên gia VinaCapital nhận định Thị trường chứng khoán đã qua giai đoạn xấu nhất. (Ảnh minh họa)

Chuyên gia cho rằng ngành Tài chính - Ngân hàng đã cơ bản dự phòng cho COVID-19 xong, lợi nhuận cuối năm sẽ tốt hơn. Trong tháng vừa qua cổ phiếu ngành ngân hàng có mức tăng khá tốt là 8,64%. Một số cổ phiếu có mức tăng mạnh hơn mức tăng chung của ngành như: VCB tăng 12,7%, HDB tăng 11,44%, BID tăng 11,14%...

Nhóm ngành tiêu dùng, bán lẻ: Đây được đánh giá là lĩnh vực ưa thích của nhà đầu tư nước ngoài. Số liệu cập nhật thị trường 1 tháng qua cũng cho thấy ngành tiêu dùng, bán lẻ có mức tăng rất cao đó là 13,92%, chỉ sau ngành dịch vụ tài chính. Nhiều cổ phiếu nhóm ngành này đã tăng trưởng rất tốt trong tháng qua như: MWG, FRT, PET, PNJ. Đặc biệt trong phiên VN-Index điều chỉnh ngày 26/8, MWG đã có lúc tăng trần. Việc dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ ở các cổ phiếu lớn trong ngành bán lẻ thời gian vừa qua có thể là dấu hiệu tích cực cho ngành này những tháng cuối năm.

Nhóm ngành Bất động sản khu công nghiệp cũng được đánh giá tích cực với xu hướng chuyển dịch sản xuất về Việt Nam. Vừa qua, các cổ phiếu chủ yếu tạo nền và tích lũy, chưa có xu hướng dòng tiền vào rõ rệt, đây vẫn có thể là nhóm ngành mang lại nhiều cơ hội lớn cho nhà đầu tư.

Nhóm tiện ích, năng lượng: Cuộc chiến Nga - Ukraine đã giữ giá năng lượng ở mức cao. Mặt khác, trong các năm qua và đặc biệt là giai đoạn COVID-19, các nước giảm đầu tư vào năng lượng làm thiếu hụt nguồn cung. Chênh lệch cung cầu đang tạo ra triển vọng cho nhóm ngành này.

Nhóm vật liệu xây dựng: VinaCapital đang chú ý tới nhóm ngành này theo xu hướng đầu tư công. Cổ phiếu vật liệu xây dựng vừa qua có diễn biến không tốt nhưng Quỹ đánh giá đây là cơ hội để mua giá rẻ đối với các doanh nghiệp có triển vọng trong ngành này. Nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu xây dựng trong tháng qua cũng có mức tăng 8,45% với nhiều cổ phiếu gây ấn tượng như: VGC, CTD, IJC... Rất có thể ngành xây dựng sẽ tăng mạnh vào quý III và quý IV năm nay, điều này sẽ làm cho các cổ phiếu vật liệu xây dựng cũng được hưởng lợi rất nhiều.

Cũng theo ông Minh, Quỹ VinaCapital sẽ hạn chế giữ tiền mặt trong 4 tháng cuối năm. Chuyên gia quỹ đánh giá thị trường đã qua giai đoạn xấu nhất. Sự tiêu cực đã phản ánh hết vào giá cổ phiếu. Do đó, quỹ sẽ tăng tỷ trọng cổ phiếu và giảm tiền mặt xuống.

Và câu chuyện nâng hạng thị trường là một mục tiêu rất quan trọng đối với thị trường Việt Nam, được Chính phủ chú trọng. Kỳ vọng trong 2 - 3 năm tới, thị trường sẽ được nâng hạng và có dòng vốn rất lớn của các quỹ đầu tư nước ngoài khác đổ vào Việt Nam. Dòng tiền mới sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư, do đó chứng khoán vẫn là kênh đầu tư rất có tiềm năng trong tương lai.

CHUNG VŨ
Bình luận
vtcnews.vn