Chuyên gia: 'Tuyển Việt Nam chưa đạt phong độ cao, phải tính toán kỹ thể lực'

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 21/12/2021 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Chuyên gia Phan Anh Tú khẳng định tuyển Việt Nam cần chuẩn bị tốt cả về mặt thể lực, trí lực lẫn phong độ trước 2 trận bán kết được dự báo căng thẳng trước Thái Lan.

Tuyển Việt Nam đã vượt qua vòng bảng AFF Cup với vị trí thứ 2. Dù đè bẹp Campuchia ở lượt đấu cuối, nhưng Indonesia cũng thắng Malaysia 4-1 nên tuyển Việt Nam phải đứng sau vì kém chỉ số phụ. Ở bán kết, đối thủ của Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội là Thái Lan. 

So với tuyển Việt Nam, Thái Lan có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, chưa kể ở lượt cuối gặp Singapore, HLV Alexandre Polking chỉ sử dụng đội hình dự bị nên các trụ cột như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan có cơ hội dưỡng sức.

Video: Singapore 0-2 Thái Lan 

Trong khi đó, dàn trụ cột tuyển Việt Nam đã cày ải 4 trận trong 14 ngày vừa qua, dẫn đến hao tổn tương đối lớn về thể lực. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, tuyển Việt Nam cần tính toán rất kỹ vấn đề này trước trận gặp Thái Lan. 

"Xét trên yếu tố thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận bán kết, rõ ràng tuyển Việt Nam vất vả hơn Thái Lan. Thể lực là vấn đề đáng phải cân nhắc. Khi đá với Thái Lan, đội bóng của HLV Park Hang Seo phải bung hết sức, bởi đây là trận chung kết sớm giữa hai kỳ phùng địch thủ.

Đá với Singapore, chúng ta có thể tính toán nhiều hơn, bởi đối thủ này đá hiện đại, nhưng non kinh nghiệm so với Thái Lan. Trong khi đó, tuyển Việt Nam phải dốc hết sức lực khi đá với Thái Lan. Chúng ta sẽ phải tính toán rất kỹ vấn đề thể lực", cựu quyền Tổng thư ký VFF nhấn mạnh. 

Chuyên gia: 'Tuyển Việt Nam chưa đạt phong độ cao, phải tính toán kỹ thể lực' - 1

Công Phượng cùng các cầu thủ tấn công chủ chốt của Việt Nam phải ra sân liên tục 4 trận vừa qua. 

Không chỉ lên giáo án giúp cầu thủ vừa hồi phục, vừa tập luyện được những đấu pháp quan trọng trong 3 ngày tới, HLV Park Hang Seo còn đối diện bài toán tinh thần.

Việc không lấy được ngôi nhất của Indonesia khiến tuyển Việt Nam không hoàn thành mục tiêu ban đầu. Sự hụt hẫng của cầu thủ, nếu có, cần nhanh chóng được giải tỏa để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. 

"Tuyển Thái Lan được nghỉ ngơi dưỡng sức và tập trung tư tưởng cho trận bán kết nhiều hơn. Trước mỗi trận đấu, việc tập trung là điều cần thiết. Trận đấu càng quan trọng, cầu thủ càng cần được nghỉ ngơi, tập luyện hợp lý và dồn hết tập trung, nhờ vậy sẽ có sức bền về tinh thần ổn định.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam vừa phải thi đấu, lại đạt kết quả không thỏa mãn so với kỳ vọng. Thầy trò Park Hang Seo là đương kim vô địch AFF Cup, nên việc xếp nhì bảng rõ ràng không thể thỏa mãn. Biểu cảm của cầu thủ sau trận cho thấy điều đó.

Tâm lý chúng ta nhất thời hiện tại sẽ không thoải mái vì đứng nhì. Vấn đề không phải là gặp Thái Lan hay Singapore, mà là đặt mục tiêu nhất bảng nhưng không thực hiện được thì rất khó hài lòng", ông Tú phân tích thêm.

Chuyên gia: 'Tuyển Việt Nam chưa đạt phong độ cao, phải tính toán kỹ thể lực' - 2

Tiến Linh lộ rõ biểu cảm không hài lòng dù có 2 bàn thắng vào lưới Campuchia. 

Chuyên gia gạo cội của bóng đá Việt Nam cũng đánh giá: "Qua những trận đấu vòng bảng, có cảm giác chưa đạt phong độ cao. Các cầu thủ không có sự đồng đều, linh hoạt, sắc bén thường thấy. Một số vị trí đá dưới phong độ.

Do đó, HLV phải tính toán điều chỉnh tập luyện, làm tâm lý thể nào để tuyển Việt Nam đạt điểm rơi thể lực, tinh thần ở bán kết. Khó đòi hỏi một đội tuyển phải có phong độ tốt cái giỏi của HLV là làm thế nào để đội bóng đạt đến độ đồng đều cả về thể lực lẫn tinh thần trước những trận đấu quan trọng nhất". 

Các cầu thủ chủ chốt của tuyển Việt Nam sẽ có 1 ngày nghỉ ngơi, tập thả lỏng trước khi bước vào buổi tập chiến thuật vào ngày mai (21/12). Đây là thời điểm để HLV Park Hang Seo cùng cầu thủ nhìn lại hạn chế ở vòng bảng, từ đó tìm cách khắc phục. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn