Chuyên gia: Tuyển Việt Nam chơi ở mức trung bình, chỉ đạt mục tiêu thắng trận

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 16/06/2023 07:25:20 +07:00
(VTC News) -

Bình luận viên Quang Tùng cho rằng đội tuyển Việt Nam chỉ đạt được mục tiêu về mặt kết quả còn màn trình diễn thực tế chỉ ở mức trung bình.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu trận đấu đầu tiên dưới thời HLV Troussier gặp đối thủ Hong Kong (Trung Quốc). Trái với dự đoán của nhiều người, Hoàng Đức và đồng đội gặp rất nhiều khó khăn trước đội khách. Đội tuyển Việt Nam thắng trận nhọc nhằn bằng pha lập công duy nhất của Quế Ngọc Hải từ chấm đá phạt đền trong hiệp 1.

Việt Nam 1-0 Hong Kong.

- Anh đánh giá như thế nào về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay?

Tôi cho rằng đây là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier, thực sự là chỉ đạt được mục đích về mặt kết quả chứ mục đích hướng tới triết lý mới thì chưa đạt được. Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam chỉ ở mức độ trung bình. Chúng ta mong muốn cách chơi kiểm soát bóng, tạo áp lực.

Đó là lối chơi chưa được thể hiện trôi chảy, đội tuyển Việt Nam không tạo được áp lực lớn. Thậm chí, nếu không có may mắn chúng ta chưa chắc đã thắng. Quả phạt đền của đội tuyển Việt Nam không rõ ràng, đối phương có nhiều cơ hội trước khi đội tuyển Việt Nam có bàn thắng.

Chuyên gia: Tuyển Việt Nam chơi ở mức trung bình, chỉ đạt mục tiêu thắng trận - 1

HLV Troussier còn đối diện nhiều khó khăn.

- HLV Troussier chưa đủ thời gian để dạy cho học trò chơi theo cách mình muốn?

Cách đây 2 tháng, đội tuyển Việt Nam tập trung nhưng chưa có trận đấu nào. Các tuyển thủ làm quen với chiến thuật mới và họ tỏ ra gặp khó khăn trong việc tiếp cận bài tập, cách thức truyền đạt của thầy mới. Trong quãng thời gian 1 tuần qua thì vẫn chưa đủ để đội tuyển cụ thể hoá mọi thứ thành chiến thuật rõ ràng.

Đối phương cũng hiểu rõ họ cần thế trận, kết quả như thế nào. Hong Kong (Trung Quốc) tạo ra thế trận với nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Họ vẫn là đối thủ yếu hơn chúng ta và chúng ta dễ dàng kiểm soát bóng. Nhưng thực tế thì không dễ dàng. Trận đấu diễn ra không trôi chảy với đội tuyển Việt Nam.

Các cầu thủ có ý tưởng chơi tấn công với đội hình được đẩy lên rất cao nhưng gạch nối giữa các vị trí chỉ ở mức độ trung bình. Ở khu vực 16m50 của đối phương, đội tuyển Việt Nam chơi không rõ nét, không hiệu quả chút nào. Từ lực lượng tham gia tấn công, vị trí tấn công, các mảng miếng đều không rõ ràng.

- Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier liệu có thiếu “đòn đánh” ở thời điểm quyết định?

Với ông Park Hang Seo, cốt lõi của lối chơi khá rõ ràng, dựa vào hàng thủ chắc chắn và đá với nhịp độ nhưng khác hoàn toàn với giai đoạn hiện tại. Bây giờ, đội tuyển Việt Nam có triết lý mới và đang ở giai đoạn làm lại từ đầu. Lối chơi của ông Park là phòng ngự chủ động, nhưng không thể ào ạt. Sau nhiều năm, triết lý chơi ổn định rồi thì các cầu thủ tự tin hơn và dễ dàng kết nổi để tổ chức lối chơi. Nhưng lối chơi ấy không phải áp đặt.

Chuyên gia: Tuyển Việt Nam chơi ở mức trung bình, chỉ đạt mục tiêu thắng trận - 2

 Nhiều thử thách chờ đợi đội tuyển Việt Nam.

- HLV Troussier sẽ còn quãng đường nhiều khó khăn với đội tuyển Việt Nam?

Chắc chắn là như thế. Chúng ta thấy rằng, HLV Troussier không chỉ đẩy đội hình lên chỉ vì mục đích tấn công. Về mặt nhân sự, ông Troussier sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, nhiều người ít được thi đấu. Nhà cầm quân này muốn tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ khác nhau, chứ không chỉ trông chờ vào những người trụ cột ở nhiệm kì trước.

Đây là sự tìm tòi nhưng không hề dễ dàng. Tiềm năng con người của bóng đá Việt Nam vẫn có nhiều hạn chế nhất định. Lứa cầu thủ đương thời của đội tuyển quốc gia vẫn ở độ tuổi sung sức từ 26-30. Để các cầu thủ trẻ thay thế được họ là rất khó khăn. Nhưng, chúng ta vẫn nhìn thấy nỗ lực của ông Troussier cho cơ hội với cầu thủ trẻ. Vị HLV này muốn tìm kiếm nhân tố mới, qua đó có phương án mới về nhân sự. Đây là cách làm đúng.

Tôi vẫn phải đồng ý rằng thời gian tới sẽ rất nhiều khó khăn. HLV Troussier tìm nhân tổ phục vụ triết lý mới, tìm mặt bằng mới cho đội tuyển. Các tuyển thủ bây giờ chưa ai chắc suất 100%, vẫn phải có cuộc cạnh tranh. Nhưng có lẽ cũng chỉ có 20-25 cầu thủ đủ sức đá cho đội tuyển quốc gia. Nhưng cánh cửa vẫn mở với tất cả cầu thủ, miễn họ có phong độ tốt.

- Quang Hải tư duy vẫn tốt nhưng chưa có phong độ đỉnh cao?

Tôi không đánh giá nhiều quá về chuyện cảm giác bóng. Điều chúng ta chờ đợi nhiều nhất như bàn thắng hay kiến tạo khó đến với Quang Hải lúc này. Lý do đầu tiên là cậu ấy không được đá nhiều, thực ra phong độ chẳng có gì để kiếm chứng. Thứ hai, đội tuyển Việt Nam bây giờ đang xây dựng lại, khó có thể có điểm nổ cho bất kì ai.

Quang Hải đá đủ 90 phút do HLV Troussier muốn tạo điều kiện cho học trò được đá nhiều, để tìm lại bản năng riêng của mình. Tôi chưa nhìn được gì mới mẻ

- Đội tuyển Syria mạnh hơn Hong Kong (Trung Quốc) nhiều, trận đấu tới đây điều gì đang chờ đội tuyển Việt Nam?

Đối thủ này đến từ Tây Á, mạnh về thể lực. Họ giải quyết được Thái Lan có lực lượng tốt nhất. Năm 2019, khi chúng ta thắng họ ở Asian Cup thì đây là trận đấu mà cầu thủ có phong độ tốt, ông Park có tài thao lược với chiến thuật phòng ngự - phản công hợp lý. Thực tế, tầm của họ luôn tạo cho đội tuyển Việt Nam nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh sau trận đấu này, tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đội tuyển Syria. Về mặt kết quả, rất khó cho đội tuyển Việt Nam, họ phải chịu áp lực lớn nếu kết quả không tốt.

Về mặt lối chơi, chúng ta có thể chấp nhận chuyện không thắng, thậm chí là thua. Nhưng nếu nhìn thấy đường hướng, nét tươi sáng trong cách triển khai lối chơi là được. Điều này khó có thể xảy ra và thay đổi chỉ trong vài ngày. Đội tuyển Syria mạnh thể lực, tính tổ chức tốt còn đội tuyển Việt Nam thì có nhiều khó khăn.

Thật khó để có kết quả tốt về mặt tỉ số và hình thức thể hiện cũng như cách tổ chức lối chơi. Vấn đề đặt ra là ông Troussier chọn giải pháp nào, kiểm soát tạo áp lực hay thực dụng hơn với cách chơi phòng ngự phản công. Đội tuyển Việt Nam có thể đá phòng ngự, đây chính là dấu hỏi. Đó sẽ là trận đấu rất khó khăn.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn