HLV Troussier: Quang Hải nỗ lực tối đa để đáp ứng yêu cầu

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 14/06/2023 16:39:52 +07:00
(VTC News) -

HLV Philippe Troussier hài lòng về thái độ của Quang Hải cũng như 2 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài mới trở về tập trung đội tuyển Việt Nam là Công Phượng và Văn Toàn.

"Quang Hải trở về sớm và có một tuần tập luyện. Trong khoảng thời gian đó, cậu ấy đã nỗ lực tối đa đáp ứng yêu cầu tôi đưa ra. Công Phượng và Văn Toàn về muộn hơn do quy định của CLB. Cả 3 cầu thủ đều cố gắng, khát khao thể hiện nhằm chứng minh năng lực với tôi", HLV Philippe Troussier nói về 3 cầu thủ tập trung muộn. 

Trong danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung lần này, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Văn Toàn không thi đấu trong nước. Quang Hải vừa kết thúc hợp đồng với Pau FC (Pháp), trong khi Công Phượng, Văn Toàn đang khoác áo các CLB Nhật Bản và Hàn Quốc.

HLV Troussier: Quang Hải nỗ lực tối đa để đáp ứng yêu cầu - 1

HLV Troussier trong buổi họp báo trước trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc)

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc một tập luyện để hướng tới trận đấu với đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc). HLV Troussier cho biết ông đã cố gắng truyền tải kiến thức và triết lý để các cầu thủ thi đấu tốt nhất.

"Với những kinh nghiệm và năng lực thực chiến trước đây, tôi hi vọng các cầu thủ sẽ tiếp thu tốt kiến thức tôi truyền đạt để sẵn sàng đối mặt với trận đấu ngày mai", ông Troussier nói.

"Sau một tuần tập luyện, tất các cầu thủ đã nỗ lực để có thể vận hành được lối chơi mà tôi mong muốn. Tôi hài lòng với thái độ của họ. Dù thời gian không nhiều nhưng tôi đã cố gắng truyền tải kiến thức để các cầu thủ có thể vào sân với tâm thế sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên của tôi cùng đội tuyển Việt Nam".

Nhà cầm quân người Pháp không chỉ đặt mục tiêu giành chiến thắng ở trận ra mắt đội tuyển Việt Nam. Đối với trận đấu giao hữu, màn trình diễn của các cầu thủ, sự thể hiện của các phương án thử nghiệm cũng là điều rất quan trọng.

HLV Troussier nói thêm: "Tôi luôn muốn thể hiện tốt nhất ý đồ mà chúng tôi muốn triển khai. Nhưng để làm được điều đó, các cầu thủ phải chuyển hóa những tình huống thực tế, đặc biệt các tình huống ở khu vực cuối sân như chuyền, sút, căng bóng, tạt bóng. Từ đó chúng tôi sẽ giành được chiến thắng.

Đương nhiên để giành chiến thắng thì không chỉ nói miệng được. Các cầu thủ vào sân đều phải nỗ lực, thể hiện tinh thần, sự hỗ trợ đồng đội một cách hợp lý. Không đối thủ nào để đội tuyển Việt Nam áp đảo xuyên suốt cả trận đấu. Một chiến thắng vào ngày mai sẽ tiếp thêm niềm tin cho toàn đội xây dựng lối chơi và hướng đến các trận đấu ở vòng loại World Cup vào tháng 11". 

HLV Jorn Andersen đánh giá cao trình độ của đội tuyển Việt Nam. Điều đó được thể hiện qua vị trí trên bảng xếp hạng FIFA (95 của Việt Nam và 147 của Hong Kong). Tuy nhiên, HLV Troussier có suy nghĩ khác.

"Chúng ta biết trong bóng đá câu chuyện đánh giá sức mạnh không nằm nằm trên giấy tờ hay thứ hạng. Chúng tôi tôn trọng Hong Kong bởi chúng tôi cũng biết họ đã giành quyền tham dự Asian Cup năm sau. Họ cũng đang xây dựng lực lượng cho vòng loại thứ nhất World Cup vào tháng 10 tới. Đó là lí do đối thủ sẽ thể hiện khát khao lớn nhất cho trận đấu ngày mai.

Chúng tôi tôn trọng họ và sẽ thi đấu với 200% khả năng. Chúng tôi đã có nghiên cứu nhất định thông qua băng hình các trận đấu của Hong Kong với Malaysia và Singapore hồi tháng 3 vừa qua. Đó là tư liệu để chúng tôi chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu", HLV Troussier chia sẻ.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn