Chuyên gia: Địa phương nhóm nguy cơ thấp không có nghĩa an toàn với COVID-19

Tin tứcThứ Năm, 16/04/2020 16:26:27 +07:00
(VTC News) -

Theo chuyên gia, những tỉnh, thành phố hiện nay được xếp vào danh sách nhóm nguy cơ thấp không có nghĩa là an toàn và có tâm lý chủ quan khi phòng dịch.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều qua 15/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với kiến nghị của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về phân loại các nguy cơ dịch bệnh tại các địa phương.

Theo đó, 3 nhóm được chia là nhóm nguy cơ cao (12 tỉnh/thành phố trong đó có Hà Nội, TP.HCM…); nhóm có nguy cơ (15 tỉnh/thành phố) và nhóm nguy cơ thấp (36 tỉnh/thành).

Tuy nhiên, nhiều người ở các tỉnh thành thuộc nhóm nguy cơ thấp bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan. Họ cho rằng, nếu nơi đang sinh sống không phải nhóm nguy cơ hay nguy cơ cao tức là “an toàn”.

Theo các chuyên gia, quan niệm như vậy là không đúng. “Cả nước đều có nguy cơ, ai cũng có nguy cơ mắc bệnh, không nơi nào được coi là an toàn cả", PGS. TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng nói.

Sở dĩ địa phương được xếp vào nhóm nguy cơ thấp là nơi đó đang ít có yếu tố dịch xâm nhập và dịch bệnh hiện không phức tạp. Tuy nhiên, chỉ cần 1 ca bệnh được phát hiện thì các nhóm nguy cơ đều sẽ thay đổi, thậm chí từ thấp lên cao.

"Người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch COVID-19”, ông Phu cảnh báo.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, để đưa ra 3 nhóm nguy cơ trên, Ban chỉ đạo cùng các chuyên gia nghiên cứu kĩ lưỡng từng yếu tố dựa trên tính toán khoa học. Thủ tướng cũng khẳng định các nhóm này có thể sẽ luôn thay đổi. Nghĩa là những tỉnh/thành ở nhóm nguy cơ thấp hoàn toàn có thể trở thành nhóm nguy cơ, hoặc thậm chí nguy cơ cao nếu chủ quan.

Chuyên gia: Địa phương nhóm nguy cơ thấp không có nghĩa an toàn với COVID-19 - 1

Theo chuyên gia, những tỉnh/thành phố hiện nay được xếp vào danh sách nhóm nguy cơ thấp không có nghĩa là đã “an toàn” và có tâm lý chủ quan khi phòng dịch.

 

Ông Phu dẫn chứng về ca bệnh số 268 ở Hà Giang được Bộ Y tế công bố sáng nay. Hà Giang từng được xếp nhóm nguy cơ thấp nhưng thực tế vẫn xuất hiện ca bệnh nhiễm virus corona. Đây chính là minh chứng cụ thể nhất cho việc không có bất cứ địa phương nào được coi là an toàn tuyệt đối trong giai đoạn hiện nay.

Từ đó, chuyên gia y tế dự phòng khuyến mọi người thực hiện phòng tránh dịch theo các khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới về vệ sinh, đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp và tự giác khai báo y tế trung thực.

Hiện dịch COVID-19 tại Việt Nam bước sang giai đoạn mới, lây lan trong cộng đồng, rất khó lường khi xuất hiện các ca bệnh không triệu chứng hoặc biểu hiện nhẹ.

Do vậy, tất cả cộng đồng nên tập trung cao độ, xác định rõ mỗi ca bệnh được phát hiện là một ổ dịch để khoanh vùng, phong tỏa, cách ly và nhanh chóng dập dịch để tránh nguy cơ bùng phát.

“Lúc này, việc giãn cách xã hội là vô cùng quan trọng. Người dân cần nghiêm túc chấp hành Chỉ thị đã ban hành về cách ly, giãn cách xã hội để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh”, ông Phu nói.

Video: Hạ Lôi là ổ dịch COVID-19 phức tạp nhất nước hiện nay

 

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn