Hai ca COVID-19 từng âm tính rồi dương tính trở lại được công bố khỏi bệnh

Tin tứcThứ Năm, 16/04/2020 15:12:00 +07:00
(VTC News) -

Hai bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định, không sốt, 3 lần xét nghiệm âm tính với virus corona, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Ngày 16/4, Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, vừa có thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến 2 tỉnh Quảng Ninh được công bố khỏi bệnh.

BN52, nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 13/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với virus corona. Lần 1 vào ngày 13/4; lần 2 ngày 14/4 và lần 3 vào ngày 15/4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Hai ca COVID-19 từng âm tính rồi dương tính trở lại được công bố khỏi bệnh - 1

 

BN149, nam, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 25/3. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona lần 1 vào ngày 13/4; lần 2 ngày 14/4 và lần 3 vào ngày 15/4.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Theo Tiểu ban điều trị, các trường hợp trên sẽ được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Hai ca bệnh trên từng gây chú ý khi có kết quả âm tính rồi lại dương tính với virus corona. Bệnh nhân số 52 là du học sinh về nước ngày 11/3. Ngày 26, 28/3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính và đủ điều kiện ra viện. Nhưng 2 lần xét nghiệm sau đó, bệnh nhân này lại có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Bệnh nhân 149 cũng trong tình trạng tương tự. Ngà 5/4 bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng đến 8/4 lại dương tính virus corona.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 268 trường hợp mắc COVID-19, trong đó, 173 người khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện.

Video: Khoảnh khắc virus corona xâm nhập và tấn công tế bào khỏe mạnh

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn