Chùm ảnh: Rét đậm, phụ huynh tiu nghỉu chở con về

Giáo dụcThứ Năm, 05/01/2012 02:02:00 +07:00

(VTC News)- Sáng nay 5/1, nhiệt độ ngoài trờ tại Hà Nội chỉ khoảng 8-9 độ C nhưng do không theo dõi dự báo thời tiết nên nhiều phụ huynh vẫn đưa con tới trường.

(VTC News)- Sáng nay 5/1, nhiệt độ ngoài trờ tại Hà Nội chỉ khoảng 8-9 độ C nhưng do không theo dõi dự báo thời tiết nên nhiều phụ huynh vẫn đưa con tới trường.

Theo ghi nhận của phóng viên tại trường tiểu học Định Công và trường tiểu học Kim Giang (Hà Nội) trong buổi sáng nay, do trời lạnh nên đa số các bậc phụ huynh đều đưa con đến trường muộn hơn thường ngày. 

Hàng trăm phụ huynh đưa con đến trường mới vỡ lẽ hôm nay học sinh được nghỉ (Ảnh: Phạm Thịnh) 

7h30 sáng nhưng trước cổng trường tiểu học Định Công (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn có hàng chục phụ huynh đưa con đến trường. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thông báo được viết trước cổng trường, nhiều phụ huynh cũng tiu nghỉu đưa con trở về nhà.

Nhiều gia đình do không theo dõi dự báo thời tiết trên các phương tiện đại chúng nên vẫn hớt hải đưa con tới lớp. Bên cạnh đó, ngày 5/1 học sinh các lớp vẫn phải thi các môn cuối kỳ nên dù biết trời lạnh dưới 10 độ C nhưng phụ huynh vẫn phải đưa con đến lớp.

Được biết, các trường học có lịch thi cuối kỳ vào ngày hôm nay 5/1 sẽ bố trí kiểm tra vào quãng thời gian khi học sinh quay trở lại trường học.

Một phụ huynh cho biết, việc đưa con đi nhưng lại phải chở về nhà khiến chị mất rất nhiều thời gian và chị phải xin nghỉ làm một buổi sáng để về sắp xếp bố trí người trông con.

Thông báo nghỉ học ngày 5/1đặt trước cổng trường tiểu học Kim Giang  

Ngày 4/1, trong công văn khẩn gửi phòng GD&ĐT các địa phương, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh khi nhiệt độ dưới 10°C thì các trường Mầm non và Tiểu học cho HS nghỉ học. Đối với học sinh THCS chỉ nghỉ học khi nhiệt độ từ 7°C trở xuống. Trong những ngày trời rét, trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết cần thu xếp để học sinh vẫn được vào lớp.

Một số hình ảnh PV ghi lại được trước cổng trường tiểu học Định Công và tiểu học Kim Giang ( Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sáng nay 5/1.


Phụ huynh băn khoăn đưa con đến trường vì hôm nay có bài kiểm tra cuối kỳ 
Nhiều phụ huynh đã trót đưa con tới trường giờ không biết nên đi hay lại quay về nhà 
Có phụ huynh liền rút ngay điện thoại báo cáo lãnh đạo xin phép được đi làm muộn do phải trả con về nhà 
Phụ huynh đọc lại một lần thật kỹ thông báo của nhà trường 
 
Nhiều phụ huynh rảnh rỗi liền đưa các em đi ăn sáng do sáng ngủ dậy muộn chưa kịp ăn 

Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn