Chưa thể khép lại vụ án cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương

An ninh hình sựThứ Ba, 01/11/2022 16:30:18 +07:00
(VTC News) -

Theo Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an Bình Dương, CQĐT đang chờ kết quả trưng cầu giám định nên chưa khép lại vụ án cháy quán karaoke làm 32 người chết.

Chiều 1/11, tại họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, liên quan vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện CQĐT đang chờ kết quả trưng cầu giám định nên chưa thể khép lại vụ án.

Chưa thể khép lại vụ án cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương - 1

 Quán karaoke An Phú.

Trước đó, ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can 2 cán bộ Công an TP Thuận An là Trung tá Nguyễn Duy Linh, Đội trưởng Đội phòng cháy chữa cháy TP Thuận An và Đại úy Nguyễn Văn Võ, cán bộ Đội phòng cháy chữa cháy TP Thuận An, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại uý Nguyễn Văn Võ bị bắt tạm giam; Trung tá Nguyễn Duy Linh được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy". Lê Anh Xuân là chủ cơ sở karaoke An Phú (TP Thuận An) - nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người chết hôm 6/9.

Như VTC News đưa tin, lúc 20h45 ngày 6/9, tiếng hô hoán của nhân viên quán karaoke An Phú truyền ra ngoài.

Lúc này, lửa bốc cháy dữ dội, khói um lên, lan ra ngoài từ các khe cửa. Do ngọn lửa bùng phát ở lầu 3, nên nhiều nhân viên và khách đang ở lầu 3 bị bít lối đi. Quá hoảng loạn, một số người mắc kẹt đã nhảy lầu để thoát thân.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thuận An nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa, đồng thời tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt. 

Trong quá trình điều tra, đơn vị đã thu thập dữ liệu thông tin từ camera an ninh của quán cho thấy, đám cháy xuất phát từ hành lang tầng 2 ở các phòng 204, 206. Khói bốc lên tầng 2 và tầng 3. Lúc này, nhân viên quán karaoke dùng bình chữa cháy mini có sẵn trong quán để dập lửa nhưng bất thành.

Qua điều tra ban đầu, CQĐT xác định nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện trên trần tầng 2.

Do cơ sở được xây dựng với nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh, khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng làm 32 người chết.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn