Chủ tịch UBND TP.HCM: Sẽ công khai các dự án đang xử lý để người dân góp ý

Tin nhanh 24hThứ Tư, 28/06/2023 18:24:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin, các doanh nghiệp bất động sản tại thành phố đang còn 122 nội dung vướng mắc cần được giải quyết, tháo gỡ trong thời gian tới

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 4 của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

UBND thành phố và các đơn vị liên quan đã lập ra danh sách các dự án, vụ việc đang còn tồn đọng để giải quyết. Trong đó có các vướng mắc của khối doanh nghiệp Nhà nước. Theo thống kê sơ bộ của UBND thành phố thì còn khoảng 110 nội dung cần giải quyết.

"Sáng nay, tôi đã gặp và làm việc với các lãnh đạo, chủ tịch, tổng giám đốc của các doanh nghiệp Nhà nước để tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trước quý 3/2023 hoặc chậm nhất là tới cuối năm phải giải quyết xong. Việc này nhằm phát huy thế mạnh cũng như sự đóng góp của các doanh nghiệp Nhà nước", ông Mãi nói.

Theo ông Mãi, thành phố sẽ tập trung giải quyết vướng mắc cho các doanh nghiệp bất động sản. Trong đó có 157 nội dung cần giải quyết và đến nay đã giải quyết được 35 nội dung, còn lại 122 nội dung vướng mắc sẽ được phân nhóm để tiếp tục giải quyết. Những nội dung nào tác động lớn đến thị trường bất động sản, đến thị trường việc làm sẽ được ưu tiên giải quyết trước.

Đối với nhóm dự án liên quan đến những vướng mắc về thủ tục đất đai thì thành phố thống kê có 103 dự án. Những dự án liên quan đến các vụ án, thanh tra, kiểm tra, cổ phần hóa... sẽ giải quyết sau.

"Sắp tới, thành phố sẽ công khai danh mục các dự án đang xử lý, số lượng được xử lý và giải quyết hàng tuần, hàng tháng để người dân theo dõi, góp ý", ông Mãi cho hay.

Nhiều dự án bất động sản gặp vướng mắc kéo dài tại TP.HCM. (Ảnh: Đ.S)

Nhiều dự án bất động sản gặp vướng mắc kéo dài tại TP.HCM. (Ảnh: Đ.S)

Chia sẻ về việc đầu tư của thành phố, ông Mãi cho biết, ngoài việc tập trung cho kích cầu tiêu dùng, xuất khẩu thì thành phố cũng đang tập trung cho đầu tư bao gồm đầu tư công và đầu tư tư nhân.

Trong quý 1/2023, thành phố chỉ giải ngân đầu tư công khoảng 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến quý 2/2023 thì giải ngân đầu tư công của thành phố đã tăng gấp 9 lần, đạt khoảng 18.000 tỷ đồng.

Ông Mãi cho rằng, khi đầu tư công được giải ngân tốt thì cũng kéo theo sự phát triển của đầu tư tư nhân. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ thì kinh tế, xã hội của TP.HCM sẽ có những chuyển biến tích cực từ nay cho đến cuối năm.

Theo ông Mãi, đối với Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM (Nghị quyết 98) thì thành phố đã đề xuất 44 nội dung về cơ chế chính sách trên 7 lĩnh vực gồm Quản lý đầu tư; Tài chính – ngân sách; Quản lý đô thị - tài nguyên môi trường; Ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược; Quản lý phát triển khoa học công nghệ; Tổ chức bộ máy chính quyền thành phố và Tổ chức bộ máy chính quyền cho thành phố Thủ Đức.

Nghị quyết 98 sẽ có nhiều điểm mới và vượt trội so với Nghị quyết 54 đã ban hành trước đây. Nghị quyết 98 được Quốc hội thông qua đã là thành công bước đầu. Tuy nhiên, phải tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả mới là thành công thực sự.

Cũng theo ông Mãi, khi Chính phủ chính thức trình tờ trình qua Ủy ban thường vụ Quốc hội thì ngày 19/5, ông đã ký kế hoạch phân công để chuẩn bị triển khai Nghị quyết. Trong đó, xác định 38 nội dung để phân công cho từng Sở ngành và những nội dung này đang được các Sở ngành triển khai. Hiện nay, UBND TP.HCM đang rà soát, bổ sung kế hoạch này để trở thành kế hoạch chính thức triển khai Nghị quyết 98.

Thành phố cũng sẽ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết do Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng ban. Trong Ban chỉ đạo sẽ có các tổ công tác như Tổ tư vấn và Tổ thư ký để huy động trí tuệ, nguồn lực trong nước và ngoài nước nhằm thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.

ĐẠI VIỆT
Bình luận
vtcnews.vn