Đề nghị hoàn thành tuyến Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên dịp 30/4/2025
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đi kiểm tra dự án xây hạ tầng, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên và đề nghị hoàn thành vào dịp 30/4/2025.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đi kiểm tra dự án xây hạ tầng, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên và đề nghị hoàn thành vào dịp 30/4/2025.
Theo Chủ tịch TP.HCM, triển khai dự án Cảng quốc tế Cần Giờ, yêu cầu đòi hỏi tất yếu là công nghệ xây dựng cảng phải công nghệ xanh, tác động đến môi trường ít nhất.
Năm 2023, TP.HCM được giao số vốn đầu tư công trên 68.000 tỷ đồng, tính đến ngày 12/1/2024, thành phố đã giải ngân được 45.866 tỷ đồng, chiếm 67%.
Theo Chủ tịch TP.HCM, năm 2023, công tác phối hợp giữa các sở ban ngành còn chạy qua chạy lại, có tình trạng chờ chỉ đạo nên cần siết chặt kỷ cương trong 2024.
Nếu tỷ lệ giải ngân đầu tư công dưới 80%, lãnh đạo, thủ trưởng, đơn vị ở TP.HCM sẽ không được hưởng thu nhập tăng thêm quý IV/2023 theo Nghị quyết của HĐND TP.HCM.
TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024 là 7,5 - 8%.
Kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa X sẽ chất vấn Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND quận 12 và các giám đốc sở.
Trong đợt cao điểm thực hiện giải ngân đầu tư công, Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi gửi thư khen các quận huyện đã đẩy nhanh tiến độ giải ngân trên 80%.
Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm việc làm chậm tiến độ dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công...
Ngày 23/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.
Ông Nguyễn Văn Dũng, 51 tuổi, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định, tinh thần của thành phố là xử lý nghiêm túc nhà xe Thành Bưởi, không có vùng cấm, lợi ích nhóm hay khuất tất.
Chủ tịch TP.HCM cho rằng, công tác phối hợp giữa các cơ quan trên địa bàn đang là điểm nghẽn của TP trong thời gian qua, cần sơ kết kịp thời để xác định giải pháp.
Chủ tịch TP.HCM kỳ vọng qua Nghị quyết 98, dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa có thể được tháo gỡ sau mấy thập kỷ quy hoạch nhưng chưa được triển khai.
Ông Phan Văn Mãi sẽ làm Tổ trưởng Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn TP.HCM (Tổ công tác).
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi làm Tổ trưởng Tổ Công tác tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ trên địa bàn thành phố.
TP.HCM sẽ nghiên cứu thêm các chính sách đồng hành cùng quá trình chuyển đổi, phát triển kinh tế xanh và sẽ triển khai kế hoạch nâng cao nhận thức trong cộng đồng.
Chủ tịch HĐQT Công ty REE nhận định, ô nhiễm môi trường và quy hoạch chưa tốt đang ‘níu chân’ sự phát triển của TP.HCM.
Ông Phan Văn Mãi cho rằng, để ứng phó với những thách thức, TP.HCM xác định tăng trưởng xanh là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn tới.
Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, làm công chức, viên chức tại TP.HCM thì không thể giàu như doanh nhân nhưng phải đủ sống và an tâm để công tác.
Chủ tịch TP.HCM yêu cầu các sở ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện chấm dứt cảnh đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục triển khai dự án BĐS trên địa bàn.
Thanh tra TP.HCM xác định nhiều thiếu sót, vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, cho thuê đất, quản lý tài chính... tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.
Theo kế hoạch, đến tháng 2/2024, TP.HCM sẽ hoàn thành việc sắp xếp khu phố, ấp và tổ chức hội nghị tổng kết về việc sắp xếp này vào tháng 3/2024.
Chủ tịch TP.HCM cho rằng, TP không để chuyện công việc đi vào quận huyện như vào hộp đen, muốn giải quyết khi nào xong thì xong.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trả lời câu hỏi về việc TP thành lập Sở An toàn thực phẩm có giải quyết triệt để tình trạng thực phẩm mất an toàn không.
Theo Chủ tịch TP.HCM, đến quý III/2023, TP cơ bản phải dứt điểm các vụ khiếu nại, khiếu kiện, cần tập trung các trường hợp khiếu kiện đông người, dai dẳng, phức tạp.
Ông Phan Văn Mãi yêu cầu thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc TP quán triệt, thực hiện tốt Nghị định 09 việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
UBND TP.HCM nghiêm cấm việc kéo dài thời gian tổ chức thực hiện kiểm điểm, xử lý kỷ luật người vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra, dẫn đến hết thời hạn.
Theo TS Trần Du Lịch, nếu làm tốt mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng), quỹ đất đô thị sẽ là 'con gà đẻ trứng vàng".
Theo ông Phan Văn Mãi, TP.HCM sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực xử lý hiệu quả các dự án đang trì trệ nhiều năm như dự án chống ngập thành phố, khu đô thị Thủ Thiêm...