Chủ tịch TP.HCM: Quận 1 phải là nơi đầu tiên làm kinh tế đêm, xứng tầm trung tâm

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 14/10/2023 21:19:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Quận 1 sớm triển khai kinh tế dịch vụ, kinh tế đêm, gắn với đề án chỉnh trang khu vực trung tâm.

Ngày 14/10, phát biểu tại Hội nghị lần thứ 18 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 đã lãnh đạo và đạt được kết quả đóng góp quan trọng đã tạo nên kết quả chung của thành phố trong 9 tháng đầu năm 2023.

Chủ tịch UBND TP.HCM, Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Minh Hiệp)

Chủ tịch UBND TP.HCM, Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Minh Hiệp)

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng gợi ý một số nội dung trọng tâm mà Quận ủy Quận 1 cần quan tâm, chú trọng thực hiện trong quý IV năm 2023.

Chủ tịch UBND TP.HCM, Phan Văn Mãi nhấn mạnh nếu Nghị quyết 98 cho thành phố cơ chế đột phá, thì Quận 1 phải là địa bàn đầu tiên nắm lấy cơ hội để phát triển đột phá như thí điểm kinh tế đêm, thí điểm sử dụng mặt bằng, đầu tư theo hình thức công tư (PPP) trong tất cả lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục.

Đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 sớm triển khai kinh tế dịch vụ, kinh tế đêm, gắn với đề án chỉnh trang khu vực trung tâm, tiếp quản công viên, triển khai dự án trọng điểm về chỉnh trang đô thị.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Quận 1 sớm triển khai kinh tế dịch vụ, kinh tế đêm, gắn với đề án chỉnh trang khu vực trung tâm.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Quận 1 sớm triển khai kinh tế dịch vụ, kinh tế đêm, gắn với đề án chỉnh trang khu vực trung tâm.

Bên cạnh đó, Quận 1 cũng cần tập trung các hoạt động văn hóa có chiều sâu xứng tầm bộ mặt trung tâm của TP.HCM, hoạt động này không chỉ của thành phố mà của quốc gia như diễn đàn kinh tế thành phố, khai thác hoạt động sông nước, gắn với kinh tế đêm.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị nghị Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 tập trung lãnh đạo, về giải pháp, giám sát tiến độ việc giải ngân đầu tư công, thu chi ngân sách để đạt kết quả.

Bên cạnh việc, thu hút đầu tư theo Nghị quyết 98 trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, đô thị, gắn với việc triển khai dự án, công trình chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đề án gắn với Kết luận 14, Quận 1 phải tập trung khai thác tiềm năng để phát triển vượt bậc.

Đồng thời, chú trọng chăm lo người yếu thế, chăm lo Tết, bảo đảm từng người dân vui xuân, đón Tết.

Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy phải chú trọng công tác chính trị tư tưởng, nắm và giải quyết tâm tư tình cảm nhân dân là rất quan trọng. Một số vấn đề cán bộ, nhân dân quan tâm hiện nay như sắp xếp khu phố, thu phí lòng đường, vỉa hè. 

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định, trong 9 tháng đầu năm, Quận 1 đã có nhiều sáng tạo trong triển khai không gian văn hóa Hồ Chí Minh, sắp xếp khu phố, hình thành khu phố theo địa bàn, phát triển kinh tế dịch vụ, kinh tế đêm, dịch vụ, du lịch.

Đồng thời, Quận 1 đã ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, khẳng định vị trí đi đầu trong cải cách hành chính, tiến tới hiện đại hóa nền hành chính, tiến tới xây dựng chính quyền số. Bên cạnh đó, Quận 1 cũng chú trọng việc vận động tổ chức, nhà dân xây dựng nhà vệ sinh, chăm lo cho an sinh xã hội.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn