Chủ tịch TP.HCM: 'Điều hành xăng dầu phải không tạo cú sốc khi điều chỉnh giá'

Tin nhanh 24hThứ Tư, 12/10/2022 20:18:54 +07:00
(VTC News) -

Về lo lắng của cử tri trước tình hình xăng dầu hiện nay, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết TP đã kiến nghị với Trung ương để công tác điều hành giá không gây ra cú sốc.

Tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH TP.HCM, đơn vị số 9 với cử tri quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè, ý kiến cử tri quan tâm đến những vấn đề đang nóng hiện nay như: xăng dầu, chống ngập, hoạt động ngân hàng, mua sắm thiết bị y tế…

Chủ tịch TP.HCM: 'Điều hành xăng dầu phải không tạo cú sốc khi điều chỉnh giá' - 1

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi giải đáp các kiến nghị của cử tri. (Ảnh: Hà Khánh)

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, khi xảy ra tình trạng khan hàng thời gian qua, TP đã nhanh chóng kiểm tra để đảm bảo không có chuyện găm hàng và có các giải pháp xử lý. Khi bắt đầu thiếu xăng cục bộ ở một số cửa hàng, TP đã có các giải pháp tăng lượng cung như điều chỉnh giờ xe bồn chở dầu lưu thông.

Ông Phan Văn Mãi cho biết thêm: "Hôm qua, sau khi điều chỉnh giá tình hình có dịu đi. Nhưng chúng tôi cũng đang kiến nghị với Trung ương là điều hành làm sao để không phải mỗi lần tăng giảm giá như vậy nó tạo ra những cú sốc thị trường. Đây là vấn đề thành phố tiếp tục theo dõi để có những đề xuất kiến nghị".

Bản thân Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đã gặp trực tiếp Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Tài chính báo cáo điều chỉnh cơ chế giá để làm sao có sự hợp lý hài hòa giữa nhà cung cấp và nhà phân phối xăng dầu.

Chủ tịch TP.HCM: 'Điều hành xăng dầu phải không tạo cú sốc khi điều chỉnh giá' - 2

Đoàn ĐBQH TP.HCM, đơn vị số 9 tiếp xúc cử tri quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè. (Ảnh: Hà Khánh)

Nhiều kiến nghị về tình hình xăng dầu

Tổ Đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị bầu cử số 9 gồm ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM và bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tiếp xúc trực tiếp tại quận 4 và trực tuyến sang các điểm cầu.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ phấn khởi trước sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam và TP.HCM. Tuy nhiên, trước những diễn biến khó lường hiện nay, cử tri mong muốn Nhà nước, Chính phủ cần có thêm nhiều chính sách ưu đãi khác để không làm gián đoạn đà phục hồi của doanh nghiệp…

Chủ tịch TP.HCM: 'Điều hành xăng dầu phải không tạo cú sốc khi điều chỉnh giá' - 3

Cử tri Bùi Minh Tuấn. (Ảnh: Hà Khánh)

Bên cạnh đó, vấn đề được cử tri quan tâm và bày tỏ sự lo lắng là tình hình xăng dầu hiện nay. Cử tri Bùi Minh Tuấn, phường 14, quận 4 cho rằng, việc giá xăng dầu lên xuống bất thường làm hàng hoá tăng. Một số cửa hàng lợi dụng tình hình và có biểu hiện găm hàng hoặc bán ra với số lượng ít. Chính điều này làm cho cuộc sống người dân, nhất là dân lao động ngày càng khó khăn.

Còn cử tri Phan Ngọc Hương, phường Phú Mỹ, quận 7 cho rằng, TP.HCM là đô thị đặc biệt nên rất mong muốn cơ quan chức năng có những giải pháp nhanh chóng giải quyết tình trạng “nóng” xăng dầu hiện nay để người dân an tâm. Bên cạnh khắc phục cần xử lý đúng theo quy định nếu phát hiện những dấu hiệu vi phạm trong kinh doanh như ngưng nghỉ không lý do, có dấu hiệu găm hàng để tránh tạo tâm lý hoang mang cho người dân.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề nóng khác như đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình chống ngập trong bối cảnh ngập nước đang diễn biến nặng nề; hành lang pháp lý trong mua sắm thiết bị y tế, công tác phòng cháy chữa cháy, sách giáo khoa, cải thiện thu nhập cho cán bộ, việc cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư… Đặc biệt, một số vấn đề liên quan đến ngân hàng, trái phiếu, thị trường chứng khoán cũng có nhiều ý kiến băn khoăn.

Điều hành xăng dầu làm sao cho phù hợp

Ngay tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo các sở, ngành của TP.HCM cũng đã giải đáp các vấn đề mà cử tri quan tâm. Cụ thể, về tình hình xăng dầu, đại diện Sở Công Thương cho biết, ngay khi có trục trặc trong việc cung cấp xăng dầu, UBND TP đã có chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp và hiện nay tình hình cũng tạm ổn, khách hàng và người dân không còn tập trung đông người tại các cây xăng. Sắp tới ngành chức năng sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn.

Về cung cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư, ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong năm 2022, Sở đăng kí chỉ tiêu cố gắng cấp giấy chứng nhận khoảng 20.000 căn hộ. Sau 9 tháng, đã cấp hơn 19.000 căn và Sở dự định điều chỉnh chỉ tiêu hoàn thành 23.000 căn hộ trong năm 2022.

Riêng vấn đề về thị trường chứng khoán, trái phiếu, người đứng đầu chính quyền TP.HCM nhìn nhận, là đang cần có khung pháp lý để vận hành cho đúng và việc này ở tầm quốc gia và Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ ngành rà soát.

Hà Khánh(VOV-TP.HCM)
Bình luận
vtcnews.vn