Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Tin nóngThứ Sáu, 15/12/2023 18:30:00 +07:00
(VTC News) -

Chiều 15/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về kết quả đạt được của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng từ đầu nhiệm kỳ, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; tình hình thực hiện xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi chứng kiến những thành tích mà đơn vị đã đạt được sau gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương thành tích của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm và làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. (Ảnh: Báo QĐND)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm và làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. (Ảnh: Báo QĐND)

Trong những năm qua, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các nội dung về công nghiệp quốc phòng; hoàn thiện hồ sơ xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trình Chính phủ báo cáo Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XV.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực thời gian tới dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tập trung nghiên cứu, quán triệt, bám sát đường lối, chủ trương, các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, kế hoạch về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, tăng cường nguồn lực cho đầu tư xây dựng, phát triển CNQP.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương cần đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện giúp cho Quân đội triển khai các nhiệm vụ phát triển Công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, mà Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. (Ảnh: TTXVN)

Đồng thời, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ưu tiên nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại, chiến lược; phát triển, tích hợp các loại vũ khí, tổ hợp vũ khí thông minh, tăng sức cơ động, tự động hoá và khả năng tác chiến ngày, đêm trong các môi trường.

Kết hợp nhiệm vụ xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng trong chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia; ưu tiên phát triển các chuyên ngành, lĩnh vực lưỡng dụng thuộc thế mạnh của CNQP; chú trọng phát triển một số chuyên ngành, lĩnh vực mũi nhọn trên cơ sở các công nghệ mới, hiện đại để từng bước chuyển giao công nghệ cho công nghiệp dân sinh, tạo sự lan tỏa, phát triển công nghiệp quốc gia, thực hiện mục tiêu quốc gia khởi nghiệp từ phát triển Công nghiệp quốc phòng…

Về nội dung xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, kịp thời của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng trong việc tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra cũng như kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành nghiên cứu và tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội; hoàn thiện, bảo đảm chất lượng dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp để trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới, đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân luôn đặt trọn niềm tin vào nền Công nghiệp Quốc phòng của đất nước, với truyền thống của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng bề dày 79 năm xây dựng và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng không ngừng đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Tổng cục trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại, chính quy, tinh nhuệ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đỗ Tươi
Bình luận
vtcnews.vn