Chủ tịch Quốc hội nhận Huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước Cuba

Chính trịThứ Năm, 28/09/2023 08:29:09 +07:00

Chủ tịch Quốc hội Cuba nhấn mạnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đóng góp vào việc tăng cường mối quan hệ anh em, mẫu mực, đoàn kết, hợp tác giữa Cuba và Việt Nam.

Tối 27/9, tại Nhà Quốc hội, thay mặt Đảng, Nhà nước Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernandez trao Huân chương Carlos Manuel de Cesesspespeedes tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Huân chương Ana Betancourt tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Huân chương Đại đoàn kết tặng Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Huy chương Hữu nghị tặng Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández cho biết, Huân chương Carlos Manuel de Cesesspespeedes được trao tặng công dân Cuba và người nước ngoài, lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo chính trị, các nhân vật nổi bật trong công cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc; những người bày tỏ có đóng góp to lớn trong việc xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết với Cuba, sự nghiệp cách mạng Cuba; những nhân vật có uy tín lớn trên trường quốc tế, mang lại lợi ích cho nhân dân các nước cũng như có đóng góp quý báu vào việc củng cố hòa hòa bình. 

Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernandez phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernandez phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Cuba nhấn mạnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đóng góp vào việc tăng cường mối quan hệ anh em, mẫu mực, đoàn kết và hợp tác giữa Cuba và Việt Nam; đồng thời đã đến thăm Cuba nhiều lần, trong chuyến thăm gần đây nhất vào tháng 4/2023 với tư cách là Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trở thành người nước ngoài đầu tiên phát biểu trong một phiên họp của Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ sau khi được trao tặng Huân chương Carlos Manuel de Cesesspespeede.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ sau khi được trao tặng Huân chương Carlos Manuel de Cesesspespeede.

Thay mặt Quốc hội và các đồng chí được trao Huân chương của Đảng, Nhà nước Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc được trao tặng các Huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước Cuba ngày hôm nay không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là vinh dự của Quốc hội, Nhân dân và các thế hệ Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam đã dày công vun đắp, góp phần thắt chặt quan hệ “anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung” giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước trong suốt chặng đường 63 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận Huân chương Carlos Manuel de Cesesspespeede.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận Huân chương Carlos Manuel de Cesesspespeede.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, lịch sử đã chứng kiến bất chấp những chuyển biến phức tạp của tình hình thế giới, quan hệ thủy chung, son sắt giữa Việt Nam - Cuba luôn vững vàng vượt qua mọi thử thách, không ngừng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đóng góp vào sự nghiệp chính nghĩa của hai dân tộc.

Với Việt Nam, Cuba luôn được trân trọng và được dành tình cảm đặc biệt như những người đồng chí cùng chung chiến hào, người bạn thủy chung và tin cậy, người anh em thân thiết. Trong lòng người dân Việt Nam, Cuba luôn là cường quốc của lòng nhân ái.

Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernandez trao tặng Huân chương Carlos Manuel de Cesesspespeede.

Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernandez trao tặng Huân chương Carlos Manuel de Cesesspespeede.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong chặng đường 63 năm qua, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam luôn chia sẻ, đồng hành cùng Quốc hội và Nhân dân Cuba; vui mừng trước sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Cơ quan lập pháp của hai nước với các chuyến thăm cấp cao mở ra các hoạt động hợp tác quan trọng, đưa quan hệ Quốc hội hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả đóng góp tích cực, thực chất của hai Quốc hội vào việc củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực, thủy chung giữa Việt Nam và Cuba.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam là dịp để hai nước tôn vinh tình đoàn kết anh em và quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba.

Nhân dịp này, một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của Nhân dân Cuba anh em.

Quốc hội, Nhân dân Việt Nam quyết tâm cùng Quốc hội, Nhân dân Cuba không ngừng nỗ lực vun đắp để di sản quý báu của mối quan hệ đặc biệt Việt 

Lê Tuyết(VOV)
Bình luận
vtcnews.vn