Chủ tịch Quốc hội: Học sinh giỏi chưa phải là hiền tài

Giáo dụcThứ Tư, 02/10/2013 12:38:00 +07:00

(VTC News)- Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chia sẻ rằng các học sinh đạt các giải quốc tế, quốc gia mới chỉ là học sinh giỏi, vẫn chưa phải là hiền tài.

(VTC News)- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chia sẻ rằng các học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia mới chỉ là học sinh giỏi, vẫn chưa phải là hiền tài.

Chiều tối ngày 1/10, các  học sinh học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013 đã có buổi gặp mặt với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng xuống tận nơi bắt tay động viên từng em học sinh (Ảnh: Phạm Thịnh)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng xuống tận nơi bắt tay động viên từng em học sinh (Ảnh: Phạm Thịnh) 
Sau khi lắng nghe những kết quả xuất sắc các em học sinh đã đạt được trong năm học vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đặt câu hỏi: “Các cháu đã phải là hiền tài chưa?”.

Mạnh dạn xung phong chia sẻ quan điểm của mình, Lê Đức Việt (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng , huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế) cho rằng: “Tất cả các bạn học sinh ngồi đây đều rất giỏi, nhưng để trở thành hiền tài và là nguyên khí quốc gia thì phải là những người có công xây dựng đất nước. Tất cả những thành tích hiện nay chúng cháu đạt được chưa thể coi là hiền tài và cần phải tiếp tục rèn luyên va mạng tri thức ấy xây dựng đất nước trong tương lai”.

Nguyễn Thành Trung (thủ khoa 29,75 điểm ĐH Bách Khoa Hà Nội) cũng cho rằng các học sinh giỏi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể có những đóng góp lớn lao cho nước nhà. Lúc đó, những học sinh giỏi mới có thể coi là những hiền tài của quốc gia.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong các học sinh giỏi phải cố gắng hơn nữa
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong các học sinh giỏi phải cố gắng hơn nữa để thực sự trở thành hiền tài của quốc gia
Sau khi lắng nghe những chia sẻ của các bạn học sinh giỏi, Chủ tich Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng khẳng định các em mới chỉ dừng lại là những học sinh giỏi, rèn luyện tốt chứ chưa phải là hiền tài của quốc gia.

Để làm được điều đó, các em cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tự hào là người Việt Nam, đem tri thức làm giàu cho đất nước và góp phần phục vụ nhân loại. Nếu nhiều người làm được điều đó thì nguyên khí quốc gia sẽ ngày càng mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng bày tỏ mong muốn, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ là những người thay thế cha anh làm chủ đất nước tốt hơn, mà còn tiếp tục đào tạo các thế hệ tiếp sau để có lớp kế cận giỏi hơn nữa phục vụ đất nước.
57 bạn học sinh giỏi đã được chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
57 bạn học sinh giỏi đã được chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng 
Được biết, trong năm học vừa qua, Việt Nam có 7 đoàn học sinh giỏi tham dự các kỳ thi quốc tế đều đạt được thành tích cao, trong đó có 5 đội tuyển dự thi các kỳ Olympic quốc tế. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, cả 5 đội tuyển đều giành được huy chương, trong đó, đội tuyển Olympic Toán học Việt Nam có 6 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 3 huy chương vàng và 3 huy chương bạc.

Trong đó, em Ngô Phi Long (Sơn La) đã hai năm liên tiếp giành huy chương Vàng kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế.

Ngoài ra, em Trần Thị Thu Hương (THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) vượt lên điều kiện gia đình khó khăn đã giành huy chương Đồng kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm vừa qua.

Tại kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013, trong tổng số trên 1.150.000 thí sinh dự thi, có đến 2.481 thí sinh đạt 27 điểm trở lên. Tiêu biểu nhất là em Nguyễn Thành Trung - thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội đạt 29,75 điểm khối A.




Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn