Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng tại Đầm Bông

Tin nóngThứ Sáu, 16/12/2022 21:03:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Chủ tịch quận Hoàng Mai kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng tại Đầm Bông.

Chiều 16/12, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý IV/2022, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Văn phòng UBND thành phố đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh về vi phạm trật tự xây dựng tại Đầm Bông (phường Định Công, quận Hoàng Mai).

Trong đó, Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 31/12 và thông tin cho báo chí.

Cũng tại họp báo, ông Đỗ Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai thông tin chi tiết về những vi phạm sử dụng đất đai, vi phạm trật tự xây dựng đã và đang diễn ra tại địa bàn phường Định Công.

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng tại Đầm Bông - 1

Ông Đỗ Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, tình hình vi phạm về quản lý đất đai và trật tự xây dựng ở Đầm Bông rất nhức nhối, tồn tại từ khi thành lập quận.

"Liên quan các sai phạm tại đây, trước đó, nhiều cán bộ của quận đã bị kỷ luật, có người bị khởi tố", ông Tùng nói.

Theo ông Đỗ Thanh Tùng, khu công viên hồ điều hòa ở phường Định Công rộng hơn 26 ha, trong đó khu vực Đầm Bông rộng 3,5 ha. Tại khu vực này, có 1.042 trường hợp vi phạm, trong đó có 192 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cấp sai quy định. Riêng khu Đầm Bông có 80 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng.

Trước câu hỏi có hay không việc quận Hoàng Mai buông lỏng quản lý, Phó Chủ tịch quận Hoàng Mai cho biết do đây là "điểm nóng", quận đã thành lập tổ công tác đứng đầu là đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng để rà soát lại vi phạm quản lý đất đai ở Đầm Bông trong 5 năm qua. Các đơn vị được giao báo cáo lại quận trước ngày 31/12.

"Nếu cần thiết, quận sẽ thành lập đoàn thanh tra làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan đến các sai phạm mới phát sinh. Số lượng hơn 1.000 vi phạm xảy ra trong giai đoạn trước khi thành lập quận, còn gần đây sai phạm diễn ra nhỏ lẻ", ông Tùng nói.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết thêm, trên địa bàn phường có 3 hồ điều hòa là Đầm Sen, Đầm Sòi và Đầm Bông. Trong đó, 2 hồ Đầm Sen, Đầm Sòi đã được quận triển khai kè hồ, làm đường dạo, còn Đầm Bông đang có vi phạm, quận đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý.

Đắc Huy - Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn