Chủ đầu tư dự án 'đất vàng' 61 Trần Phú khẳng định giữ nguyên trạng bức phù điêu

Tin nóngThứ Năm, 07/04/2022 17:53:00 +07:00
(VTC News) -

Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện cho biết, bức phù điêu ở toà nhà Pháp cổ ghi dấu sự kiện Quân dân Thủ đô bắn rơi máy bay Mỹ sẽ được giữ gìn nguyên trạng.

Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện vừa có báo cáo gửi quận Ba Đình (Hà Nội), khẳng định giữ gìn nguyên trạng bức phù điêu "Quân dân Thủ đô bắn rơi máy bay Mỹ" ngày 19/5/1967 tại mặt đường giao cắt Nguyễn Thái Học - Lê Trực.

Theo Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện, hiện nay bức phù điêu không thuộc danh mục các công trình được quản lý, bảo vệ theo quyết định số 7177 ngày 28/11/2013 của UBND TP Hà Nội và nghị quyết 24 ngày 4/12/2013 của HĐND TP Hà Nội.

"Tuy nhiên bức phù điêu ghi dấu sự kiện ngày 19/5/1967 có giá trị lịch sử nên Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện có trách nhiệm giữ gìn nguyên trạng, có phương án di chuyển (nếu cần), bảo vệ bức phù điêu tại đúng vị trí trước khi công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng, theo đúng chỉ đạo của UBND quận Ba Đình", báo cáo của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện nêu.

Chủ đầu tư dự án 'đất vàng' 61 Trần Phú khẳng định giữ nguyên trạng bức phù điêu - 1

Bức phù điêu tại dự án số 61 phố Trần Phú

Sáng cùng ngày, trả lời PV VTC News về phương án bảo tồn bức phù điêu ở toà nhà Pháp cổ, Thanh tra Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho biết sẽ làm hết trách nhiệm, thẩm quyền của mình, tuy nhiên còn phụ thuộc vào báo cáo của đơn vị thi công.

"Bây giờ chủ đầu tư phải có phương án báo cáo về việc này, hiện nay thành phố đang yêu cầu tạm dừng thi công. Còn hạng mục bức phù điêu thì Sở sẽ làm hết trách nhiệm để quản lý, không để mai một đi giá trị lịch sử này", Thanh tra Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội khẳng định.

Những ngày qua, thông tin việc phá dỡ toà Pháp cổ gần 100 năm ở 61 Trần Phú (Ba Đình, Hà Nội) để xây cao ốc nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều người lo ngại bức phù điêu "Quân dân Thủ đô bắn rơi máy bay Mỹ" ngày 19/5/1967 được gắn trên tường của tòa nhà cũng sẽ bị đập bỏ.

Ngày 4/4, UBND quận Ba Đình có văn bản gửi Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện về việc phối hợp bảo vệ bức phù điêu này.

Quận Ba Đình cũng đề nghị Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện báo cáo UBND TP Hà Nội, Sở Văn hoá và Thể thao, UBND quận Ba Đình phương án di chuyển, bảo vệ và khôi phục bức phù điêu tại vị trí ban đầu trước khi công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp