Chơi trò nhập vai phim kinh dị, nữ sinh xuất huyết não vì quá sợ

Giới trẻThứ Năm, 07/07/2022 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Quá sợ hãi do chơi trò nhập vai, hóa thân vào một nhân vật trong phim kinh dị, cơ thể lại vốn mệt mỏi, nữ sinh viên Tiểu Đồng bị xuất huyết não.

LARP - viết tắt của Live Action Role-playing Game - là dạng trò chơi mà người chơi sẽ đóng vai một nhân vật nào đó trong phim điện ảnh, phim tài liệu, văn thơ...  Dạng này là của trò chơi nhập vai và khác xa với kịch.

LARP là trải nghiệm mới mẻ và thú vị, được giới trẻ ưa chuộng trong những năm gần đây, tuy nhiên một số kịch bản được xây dựng theo phim kinh dị lại tạo ra bầu không khí cực kỳ kinh hoàng, nên có những người bị sốc sau khi trải nghiệm. Nạn nhân mới nhất của trờ chơi này là Tiểu Đồng, 22 tuổi, sinh viên đại học ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. 

Gần đây vì bận bịu nên Tiểu Đồng không nghỉ ngơi nhiều, tuy nhiên cô nghĩ mình còn trẻ nên cơ thể có thể tự cân bằng được. Không ngờ, vài ngày trước, khi đang chơi LARP với bạn bè, cô hoảng sợ đến mức suy nhược, chóng mặt, khó thở, chân tay tê dại và mất cảm giác.

 Chơi trò nhập vai phim kinh dị, nữ sinh xuất huyết não vì quá sợ  - 1

Gần đây, nhiều người trẻ tuổi rất thích tham gia các trò chơi nhập vai hoá thân thành các nhân vật trong nhiều kịch bản khác nhau. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi nghỉ ngơi, các triệu chứng của Tiểu Đồng không thuyên giảm. Bạn bè cô vội vàng gọi xe cấp cứu, đưa nữ sinh đến Bệnh viện số 4 thành phố Trường Sa. Kết quả khám cho thấy nữ sinh bị dập thùy trán và thùy đỉnh bên phải, xuất huyết dưới nhện. Các biện pháp điều trị hỗ trợ và điều trị cầm máu, bảo vệ não ngay lập tức được tiến hành. Các chuyên gia từ nhiều khoa phòng được mời tham vấn cách điều trị. Hiện tại, Tiểu Đồng vẫn đang nằm viện.

Bác sĩ Hoàng Diễm, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức Bệnh viện số 4 Trường Sa, cho biết, xuất huyết não hay xảy ra ở người trung niên và cao tuổi, thường liên quan đến bệnh xơ cứng mạch máu não, tăng huyết áp và các bệnh khác. Tuy nhiên, thời gian qua, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân trẻ tuổi có triệu chứng xuất huyết não.

Tại sao bệnh này ngày càng trẻ hóa? Bác sĩ Hoàng Diễm giải thích, điều này liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống không lành mạnh của người trẻ, lịch làm việc và nghỉ ngơi không đều đặn, áp lực công việc cao, tính lười vận động và các yếu tố khác. Xúc động mạnh cũng là yếu tố quan trọng gây xuất huyết não. Những cảm xúc quá mức như tức giận, phấn khích, lo lắng, buồn bã, sợ hãi có thể dẫn đến xuất huyết não do tim đập nhanh và huyết áp tăng đột ngột.

Bác sĩ khuyên, trong cuộc sống hàng ngày, mọi người cần giữ tâm thái bình an, duy trì chế độ làm việc và nghỉ ngơi điều độ, ngủ đủ giấc. Khi có sự bất thường đột ngột về ý thức, thể chất, rào cản ngôn ngữ và các triệu chứng khác của bệnh não, cần gọi cấp cứu càng sớm càng tốt. Nếu bệnh nhân ngã xuống đất, người xung qianh nên để họ nằm, không tuỳ ý di chuyển, giữ cho đường thở không bị cản trở. Cần cố gắng xoa dịu bệnh nhân, giữ sự ổn định về mặt cảm xúc.

Tùy Ý(Chinatimes)
Bình luận
vtcnews.vn