Cho rằng bị 'chặt chém', rút dao đâm tới tấp chủ nhà hàng

Bản tin 113Thứ Hai, 21/03/2016 05:34:00 +07:00

Khi gọi tính tiền, các đối tượng cho rằng nhà hàng chặt chém nên xảy ra lớn tiếng, Đức và Công dùng giao Thái Lan đâm liên tiếp ông Phụng

(VTC News) - Khi gọi tính tiền, các đối tượng cho rằng nhà hàng 'chặt chém' nên xảy ra lớn tiếng, Đức và Công dùng giao Thái Lan đâm liên tiếp ông Phụng khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Sáng 21/3, Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đang tạm giữ các đối tượng gây ra vụ chém chủ nhà hàng Hưng Phát 2 tại TP. Nha Trang khiến nạn nhân nhập viện nguy kịch.
Các đối tượng gây ra vụ án bao gồm: Nguyễn Hoàng Giang (35 tuổi, trú Lâm Đồng) Nguyễn Thành Công (26 tuổi, trú xã Ninh Hòa - Khánh Hòa) cùng Nguyễn Đức Mạnh (31 tuổi, trú Hải Phòng).
các đối tượng tại cơ quan điều tra
Các đối tượng tại cơ quan điều tra 

Ông Phụng nằm điều trị tại bệnh viện.
Ông Phụng nằm điều trị tại bệnh viện. 

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 10/3, các đối tượng trên đến nhà hàng Hưng Phát 2 do ông Nguyễn Văn Phụng (45 tuổi) làm chủ. Khi gọi tính tiền, các đối tượng cho rằng nhà hàng 'chặt chém' giá không hợp lý với số tiền bia, nên xảy ra cãi vã, lớn tiếng.
Lúc này, Đức và Công dùng giao Thái Lan đâm liên tiếp ông Phụng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Trước khi bỏ đi, hung thủ đe dọa sẽ tiếp tục dằn mặt nếu giành khách. Ông Phụng được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Quân y 87 (TP Nha Trang).
Đến ngày 19/3, các đối tượng đã đến công an đầu thú và nhận toàn bộ hành vi của mình.
Hiện vụ việc, đang được cơ quan điều tra tiến hành hoàn tất hồ sơ đưa các đối tượng ra xử lý theo qui định pháp luật.

Tây Sơn
Bình luận
vtcnews.vn