'Chim mồi' theo dõi khiến công an Bắc Ninh khó xử lý xe quá tải, quá khổ

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 19/04/2020 15:13:29 +07:00
(VTC News) -

Theo Thiếu tá Đoàn Đắc Điện (Công an tỉnh Bắc Ninh), khó khăn nhất trong xử lý xe quá tải, quá khổ là các chủ xe sử dụng "chim mồi" theo dõi lực lượng chức năng.

Lợi dụng lúc các lực lượng chức năng đang "căng mình" kiểm soát dịch COVID-19, các xe tải cơi nới thành thùng, xe quá khổ, quá tải lại có dấu hiệu lộng hành ở Bắc Ninh. Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bố trí lực lượng kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, xử lý các trường hợp vi phạm.

'Chim mồi' theo dõi khiến công an Bắc Ninh khó xử lý xe quá tải, quá khổ  - 1

Nhiều xe cơi nới thành thùng, chở quá tải lợi dụng đêm tối để hoạt động.

Từ đầu năm đến nay, có 450 trường hợp vi phạm các lỗi như cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải bị CSGT tỉnh Bắc Ninh lập biên bản xử phạt, thu nộp kho bạc nhà nước hơn 2,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong thời gian cách ly xã hội từ ngày 1/4 đến nay, có 56 trường hợp chở quá khổ, quá tải bị xử phạt, thu nộp ngân sách gần 300 triệu đồng.

'Chim mồi' theo dõi khiến công an Bắc Ninh khó xử lý xe quá tải, quá khổ  - 2

Khi thấy lực lượng CSGT đi tuần tra, nhiều trường hợp vi phạm tắt máy, khóa cửa xe để chống đối.

Thiếu tá Đoàn Đắc Điện, Đội trưởng Đội tuần tra, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Khó khăn nhất trong xử lý xe quá tải, quá khổ hiện nay là các phương tiện đều sử dụng đội ngũ 'chim mồi' theo dõi lực lượng chức năng.

Khi bị kiểm tra, nhiều trường hợp vi phạm còn có hành vi chống đối, không hợp tác với CSGT. Nhiều tài xế tắt máy, khóa cửa xe bỏ đi, khiến lực lượng chức năng khó xử lý khi không di chuyển được phương tiện để kiểm tra tải trọng".

'Chim mồi' theo dõi khiến công an Bắc Ninh khó xử lý xe quá tải, quá khổ  - 3

 CSGT Bắc Ninh cân xe vi phạm tại Quốc lộ 38 đoạn qua xã Tân Chi, huyện Tiên Du.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên tại Quốc lộ 38 đoạn qua 2 xã Lạc vệ và Tân Chi, huyện Tiên Du, nhiều xe qua đây bị CSGT kiểm tra, xử lý do vi phạm về tải trọng, cơi nới thành, thùng xe.

'Chim mồi' theo dõi khiến công an Bắc Ninh khó xử lý xe quá tải, quá khổ  - 4

Xe vi phạm về tải trọng bị lực lượng chức năng yêu cầu hạ tải tại chỗ.

Thượng tá Đặng Thanh Phong, Trưởng Phòng CSGT, khẳng định: "Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý tất cả các trường hợp vi phạm, tập trung mạnh vào xe cơi nới thùng xe và chở quá tải trọng cho phép. Việc xử lý vi phạm sẽ không có vùng cấm đối với tất cả các lỗi về an toàn giao thông.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tất cả các lực lượng làm việc 24/24 giờ để bảo đảm xử lý triệt để những phương tiện có biểu hiện cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải".

Từ đầu năm đến nay, qua tuần tra, kiểm soát, CSGT tỉnh Bắc Ninh tạm giữ  2.098 lượt phương tiện, ra quyết định xử phạt 6.828 trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 9,1 tỷ đồng.

Video: Xe quả tải ngang nhiên qua mặt CSGT Kon Tum

Tiến Dũng- Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn