Chiều nay, người thứ 15 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam dự kiến xuất viện

Bệnh và thuốcThứ Sáu, 21/02/2020 10:10:00 +07:00
(VTC News) -

Nếu bệnh nhân Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM xuất viện chiều nay, số người được chữa khỏi tại Việt Nam sẽ là 15/16 ca.

PGS. TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết dự kiến chiều nay 21/1, bệnh nhân Việt kiều Mỹ - người thứ 15 được chữa khỏi Covid-19 tại Việt Nam - sẽ xuất viện, sau khoảng 20 ngày điều trị.

Ngày 15/1, ông T.K.H (73 tuổi), Việt Kiều Mỹ, quá cảnh 2 giờ tại sân bay Vũ Hán (Trung Quốc). Sau đó, ông nhập cảnh vào Việt Nam ngày 16/1 và lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM.

Sau khi nhập cảnh 11 ngày, ông H có biểu hiện ho nhiều, không sốt và được nhân viên khách sạn đưa nhập viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM ngày 31/1.

Chiều nay, người thứ 15 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam dự kiến xuất viện - 1

Hình ảnh camera ghi lại bệnh nhân T.K.H điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP có thể tự sinh hoạt bình thường. (Ảnh: Báo Tiêu Dùng)

Kết quả xét nghiệm cho thấy ông K. dương tính với Covid-19. Ông được theo dõi, điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Ngày 17/2, bệnh viện cho biết, ông K. có kết quả xét nghiệm 5 lần đều âm tính với Covid-19. Nhưng do tuổi cao, còn mắc một số bệnh nền kèm theo, nên ông tiếp tục ở lại viện theo dõi, điều trị thêm.

Hôm 20/2, Bệnh viện Nhi Trung ương và Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cũng cho xuất viện đối với 3 trường hợp nhiễm Covid-19. Các bệnh nhân sau thời gian điều trị đã khỏi bệnh, âm tính với Covid-19.

Như vậy, nếu bệnh nhân Việt kiểu Mỹ ra viện chiều nay, thì Việt Nam có 15/16 ca chữa khỏi và xuất viện. Duy nhất trường hợp còn lại đang điều trị tại Vĩnh Phúc tình trạng cũng rất khả quan. Bệnh nhân đang đợi kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

Tính đến sáng 21/2, cả nước chỉ còn 23 trường hợp thuộc diện tiếp tục theo dõi, cách ly đối với dịch bệnh Covid-19.

 

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn