Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mỹ nhụy răng cưa - loài hoa chỉ có ở Việt Nam

Gia đìnhThứ Hai, 19/02/2024 10:12:00 +07:00
(VTC News) -

Không chỉ nở ra những bông hoa mang vẻ đẹp mong manh, tinh tế, mỹ nhụy răng cưa còn là loài vô cùng quý hiếm, chỉ có ở Việt Nam.

Hoa mỹ nhụy răng cưa có màu tím với sắc độ giảm dần từ phần gần cuống đến phần đầu trên của cánh. Rất ít người có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa này vì chúng là loài cực kỳ quý hiếm, chỉ mới được phát hiện cách đây vài năm tại khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). 

Người phát hiện hoa này là ông Lê Ngọc Tuấn (nguyên Giám đốc Khu bảo tồn Phong Điền) và các cộng sự tại Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Đại học Nông Lâm Huế và Viện Thực vật học Quảng Tây. 

Các nhà khoa học cho biết, đây là loài thực vật mới đặc hữu của Việt Nam, trước đó chưa từng được con người biết đến.

Mỹ nhụy răng cưa là loài hoa tuyệt đẹp trên thế giới chỉ có ở Việt Nam. (Ảnh: Đinh Diễn)

Mỹ nhụy răng cưa là loài hoa tuyệt đẹp trên thế giới chỉ có ở Việt Nam. (Ảnh: Đinh Diễn)

Loại hoa tuyệt đẹp trên thế giới chỉ có ở Việt Nam này có tên khoa học Deinostigma serratum F.Wen, L.N.Tuan & D.Dien, thuộc họ Tai voi (Gesneriaceae).

Cây mỹ nhụy răng cưa được phát hiện mọc trên vách đá ẩm ướt, vùng quanh thác nước và bờ suối thuộc khu vực gần Rào Trăng, Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.

Trong chi Deinostigma - một chi đặc hữu của Việt Nam - có 8 loài đã được công nhận trước đó. Loài mỹ nhụy răng cưa - Deinostigma serratum F.Wen, L.N.Tuan & D.Dien được đặt tên theo đặc điểm: Viền thùy tràng hoa có răng cưa, khác biệt với tất cả các loài còn lại. Mỹ nhụy răng cưa là loài thứ 9 của chi này.

 

Mỹ nhụy răng cưa loài thực vật đặc hữu được phát hiện ở Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: Đinh Diễn)

Mỹ nhụy răng cưa loài thực vật đặc hữu được phát hiện ở Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: Đinh Diễn)

Đáng nói, dù chỉ mới được phát hiện nhưng Mỹ nhụy răng cưa lại đang đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. Theo số liệu điều tra thực địa, loài này nằm trong nhóm những loài sắp nguy cấp (VU, D2), theo tiêu chí Sách đỏ của IUCN. Hiện tại, giới chuyên môn vẫn đang nỗ lực để bảo vệ mỹ nhụy răng cưa.

Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa mỹ nhụy răng cưa:

(Ảnh: Đinh Diễn)

(Ảnh: Đinh Diễn)

Loài này thường mọc trên vách đá ẩm ướt, vùng quanh thác nước và bờ suối.

Loài này thường mọc trên vách đá ẩm ướt, vùng quanh thác nước và bờ suối.

Loài cây này đang đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn.

Loài cây này đang đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. 

Nguyệt Ánh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn