Chiếc nĩa dài 23cm nằm trong dạ dày suốt 10 năm

Sức khỏeThứ Bảy, 18/08/2012 10:03:00 +07:00

(VTC News)- Khi Lee Gardner- 40 tuổi, người Anh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nôn ra máu và đau dạ dày, ông đã nghĩ tới trường hợp tồi tệ nhất...

(VTC News)- Khi Lee Gardner- 40 tuổi, người Anh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nôn ra máu và đau dạ dày, ông đã nghĩ tới trường hợp tồi tệ nhất. Thật không thể tin được là các bác sĩ lại phát hiện ra rằng trong chiếc dạ dày đó đang tồn tại… một chiếc nĩa còn khá nguyên vẹn.

Ông Lee và chiếc nĩa nằm trong dạ dày suốt 10 năm trời
Khi nhìn vào màn hình máy soi, các bác sĩ đã hỏi ông rằng: “Ông có chắc là không nuốt bất cứ vật gì đó chứ?”
Lee bảo rằng: không; nhưng bác sĩ lại quả quyết: “Ông chắc chứ? Tôi có thể nhìn thấy các ngạnh của một chiếc nĩa”.

Lúc đó Lee mới nhớ lại rằng mình đã từng vô tình nuốt một chiếc nĩa, nhưng từ cách đây lâu lắm rồi. Tuy nhiên lúc đó các bác sĩ cho rằng nó sẽ đi ra qua ruột theo con đường tự nhiên, và Lee cứ đinh ninh rằng nó đã ra khỏi cơ thể ông theo cách đó.

“Thật không thể tin được. Tôi chưa bao giờ gặp phải bất cứ vấn đề gì với chiếc bao tử của mình, ngoại trừ một lần cách đây vài năm, tôi cảm thấy như có một cái gì bị mắc kẹt khi cúi xuống”.

Hình ảnh chụp được cho thấy: đầu chiếc nĩa nằm bên trong dạ dày và phần tay cầm ngự ở ruột non. Chính phần ngạnh đã ép vào niêm mạc dạ dày gây nên trình trạng xuất huyết.

Một cuộc phẫu thuật kéo dài 45 phút đã được tiến hành để lấy chiếc nĩa ra khỏi cơ thể Lee. Trong khi đó các bác sĩ lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

“Về kĩ thuật thì đây không phải là một cuộc phẫu thuật khó, nhưng nó khá kỳ thú vì chúng tôi chưa gặp phải trường hợp nào như thế trước đây. Chúng tôi chỉ biết rằng: tiền xu, móng, pin, huy hiệu…là những thứ phổ biến mà người ta hay nuốt phải, chứ không phải là chiếc nĩa dài tới 23 cm. Tôi đã nói đùa với ông ấy rằng có lẽ chúng tôi nên liên hệ với sách kỉ lục Guinness”.

Tuy nhiên cũng may mắn cho Lee là đây là một chiếc nĩa bằng nhựa, bởi nếu nó làm bằng kim loại hoặc bị mắc kẹt trong thực quản thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa”.

Hiện tại, bệnh nhân đang trên đà phục hồi khá tốt.



Phương Hiền


Bình luận
vtcnews.vn