Chi phí dự tính cho chuyến du lịch Phú Quốc từ A đến Z

Du LịchThứ Ba, 09/05/2023 15:18:22 +07:00
(VTC News) -

Chi phí cho một chuyến du lịch Phú Quốc là bao nhiêu luôn là câu hỏi được rất nhiều du khách đặt ra khi có kế hoạch ghé thăm đảo ngọc xinh đẹp.

Chi phí di chuyển đến Phú Quốc

Phương tiện di chuyển tới Phú Quốc hiện nay là máy bay hoặc tàu thuyền. Du khách xuất phát từ Hà Nội hoặc các tỉnh thành khác xa hòn đảo thì phải bắt buộc di chuyển bằng máy bay sau đó di chuyển tiếp đến đảo Phú Quốc. Giá máy bay sẽ dao động khoảng 3 triệu đồng/người/vé khứ hồi. Đối với du khách ở TP.HCM thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn như xe máy, xe khách để tới Phú Quốc.

Chi phí dự tính cho chuyến du lịch Phú Quốc từ A đến Z - 1

Chi phí du lịch Phú Quốc luôn được nhiều du khách quan tâm trước khi đến với đảo ngọc. (Ảnh minh họa: Internet)

Phương tiện đi lại ở Phú Quốc

Đảo ngọc Phú Quốc có sự phát triển vượt trội về du lịch nên các loại hình dịch vụ ở nơi đây cũng thuận tiện và dễ dàng hơn để phục vụ du khách. Có hai phương tiện được nhiều du khách sử dụng là xe máy và ô tô.

Nếu bạn đi du lịch cùng gia đình hoặc hội nhóm bạn bè hãy lựa chọn thuê riêng một chiếc ô tô để vi vu cùng mọi người. Hoặc muốn tiết kiệm hơn và khám phá được hết mọi ngõ ngách ở hòn đảo xinh đẹp này du khách có thể lựa chọn thuê xe máy.

Các phương tiện cho thuê tại Phú Quốc chưa bao gồm giá xăng xe với chi phí khoảng 100.000 - 150.000 đồng/ngày đối với xe máy và khoảng 1 triệu đồng/ngày đối với ô tô.

Chi phí các địa điểm nghỉ dưỡng

Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc sẽ có mức giá cao hơn so với những địa điểm du lịch khác. Mức giá trung bình của các địa điểm nghỉ dưỡng bình dân khoảng 300.000 đồng/đêm.

Đặc biệt là các khách sạn, resort có vị trí trung tâm, gần biển thì sẽ có mức giá cao hơn, khoảng từ 2 đến 7 triệu đồng/đêm. Tuy nhiên đây cũng là mức giá tương xứng với số tiền bạn bỏ ra bởi chất lượng dịch vụ, phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi, mang đến cho bạn một kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn. 

Chi phí dự tính cho chuyến du lịch Phú Quốc từ A đến Z - 2

Ở Phú Quốc có rất nhiều khu vui chơi phải mua vé. (Ảnh minh họa: Internet)

Du khách đi du lịch cùng gia đình, hội nhóm đông người có thể lựa chọn các khu nghỉ dưỡng homestay. Đây cũng là loại hình nghỉ dưỡng mới được rất nhiều người ưa chuộng bởi mức giá phải chăng.

Tuy nhiên, khi bạn ghé thăm Phú Quốc vào mùa cao điểm du lịch sẽ không tránh khỏi tình trạng đông đúc, tăng giá và thậm chí là hết phòng. Do đó, du khách nên đặt phòng trước chuyến du lịch để nhận được mức ưu đãi tốt nhất.

Chi phí tham quan, vui chơi

Phú Quốc không chỉ thu hút du khách bởi cảnh sắc ấn tượng và còn hấp dẫn khách tham quan bởi những hoạt động vui chơi độc đáo. Một số địa điểm du lịch nổi tiếng của Phú Quốc hoàn toàn miễn phí vé tham quan. Tuy nhiên chỉ có 3 địa điểm là đảo ở cảng An Thới, cáp treo đi Hòn Thơm và Vinpearl Land có thu phí đối với cả người lớn và trẻ em. 

Du khách lựa chọn vui chơi tại Vinpearl thì có thể mua vé với mức giá khoảng 900.000 đồng/người. Giá vé này đã bao gồm các khu vui chơi thuộc Vinpearl. Nếu bạn tới đảo An Thới cần phải thuê cano đi riêng có mức giá dao động từ 300.000 - 500.000 đồng/người.  

Chi phí ăn uống tại Phú Quốc

Đảo Phú Quốc được nhiều du khách nhận xét có mức giá ăn uống không quá đắt đỏ. Tuy nhiên tùy thuộc vào khẩu phần ăn của mỗi người sẽ có những lựa chọn ăn uống khác nhau. Nhìn chung tại các nhà hàng bình dân, chi phí một bữa ăn sẽ dao động khoảng 200.000 đồng/người.

Nếu bạn thích sự riêng tư và không gian lãng mạn thì hãy đến các nhà hàng, resort để thưởng thức ẩm thực Phú Quốc. Còn bạn thích sự đơn giản, các món ăn độc đáo và trải nghiệm đường phố thì hãy ghé đến các quán ăn bình dân.

Chi phí dự tính cho chuyến du lịch Phú Quốc từ A đến Z - 3

Chi phí cho một chuyến du lịch Phú Quốc khoảng 7 - 8 triệu đồng/người. (Ảnh minh họa: Internet)

Tổng chi phí cho chuyến du lịch Phú Quốc

Như vậy, sau khi liệt kê những chi phí mà bạn cần phải biết khi du lịch tại Phú Quốc, chi phí dự tính cần chuẩn bị khoảng 7 đến 8 triệu đồng/người.

Các chi phí trên sẽ giúp bạn dự tính được chi phí mình cần chuẩn bị cho hành trình du lịch Phú Quốc được trọn vẹn và hoàn hảo hơn. Bên cạnh đó, du khách cũng đừng quên chuẩn bị thêm một khoản chi phí dự phòng cho những nhu cầu phát sinh như: ở dài ngày hơn, ăn uống sang chảnh hơn hoặc đi chơi, mua quà nhiều hơn...

Thùy Vân(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn