Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM, bé gái 8 tuổi tử vong

Phòng chống cháy nổThứ Ba, 05/12/2023 07:59:00 +07:00
(VTC News) -

Rạng sáng 5/12, lửa bùng lên trong căn nhà ở quận 4, TP.HCM, khiến bé gái 8 tuổi tử vong, lực lượng chức năng đã hướng dẫn 10 người thoát ra ngoài.

Sáng 5/12, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến bé gái 8 tuổi tử vong.

Thông tin ban đầu, vào lúc 3h34 cùng ngày, lửa bùng lên trong căn nhà địa chỉ số 165/91Y, đường Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4. 

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. (Ảnh: PC07)

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. (Ảnh: PC07)

Nhận được tin báo, PC07 đã điều động đội Phòng cháy chữa cháy quận 4 và 2 đơn vị thuộc PC07 đến hiện trường chia thành nhiều mũi, phun nước vào trong khống chế đám cháy. 

Đến 4h25 phút, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn 10 người thoát nạn ra bên ngoài và ngăn không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bé P.T.M.D (SN 2015) tử vong tại chỗ và đưa được thi thể bàn giao cho công an địa phương xử lý. Hoả hoạn thiêu rụi 5 xe gắn máy và làm cháy các vật dụng của gia đình.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, ráng sáng 11/9, tại đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM xảy ra vụ cháy khiến 2 trẻ em trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin từ PC07, vào khoảng 2h cùng ngày, ông Phạm Bình Phú và vợ là bà Trương Thị Thùy Trinh khóa cửa nhà, cho 2 con ngủ tại nhà rồi đi chợ đầu mối Bình Điền để mua hàng (hải sản) về bán.

Đến khoảng 3h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thắng - hàng xóm phát hiện đám cháy bùng lên dữ dội nên tri hô người dân và lực lượng dân phòng hỗ trợ chữa cháy ban đầu nhưng đám cháy đã bao trùm toàn bộ căn nhà.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận Gò Vấp điều 2 xe chuyên dụng cùng 15 chiến sỹ cán bộ tới hiện trường dập lửa.

Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà gồm: 1 trệt (diện tích khoảng 10m2) và gác gỗ kèo sắt (diện tích khoảng 8m2).

Theo PC07, nhà có 2 cửa thoát nạn nhưng khi lực lượng đến hiện trường, 2 cửa đều bị khóa từ bên ngoài.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn