Chặng 2 Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023: Nguyễn Nhất Long vươn lên ngôi đầu bảng

GolfThứ Tư, 09/08/2023 22:19:46 +07:00
(VTC News) -

Nguyễn Nhất Long thi đấu xuất thần trong ngày thi đấu thứ hai Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023 và giành ngôi đầu bảng nam.

Xếp đồng hạng Ba sau ngày thi đấu đầu tiên, Nguyễn Nhất Long đã thi đấu ấn tượng ở chặng hai để giành ngôi đầu bảng nam.

Nhất Long chơi xuất thần để đạt điểm (-4), qua đó giành tổng 139 gậy (-5). Bắt đầu vòng đấu suôn sẻ với điểm birdie ngay hố xuất phát, anh liên tiếp mang về thêm 3 birdie tại các hố 13, 15, 16 để khép lại nửa đường đi với 4 birdie. Anh chỉ mắc 1 bogey duy nhất tại hố 11. Sang đến 9 hố sau, VĐV sinh năm 2003 không may mắc bogey ở hố 8 nhưng nhanh chóng ẵm thêm 2 birdie ở hố 1 và hố 3. 

Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Đặng Minh cùng về hạng Nhì với tổng điểm 2 vòng là (-3). Nguyễn Anh Minh khởi động vòng 2 với 3 birdie tại hố 2, 4, 7 và xuất sắc đạt bogey free trong nửa chặng đấu. Tuy không may mắc 2 bogey ở hố 10 và 12, tuyển thủ 16 tuổi vẫn duy trì phong độ ổn định để khép lại vòng 2 với tổng điểm (-1).

Nhất Long vươn lên đứng đầu bảng nam sau chặng 2 Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023.

Nhất Long vươn lên đứng đầu bảng nam sau chặng 2 Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023.

Trong khi đó, tuyển thủ Nguyễn Đặng Minh chỉ ghi được 2 birdie nhưng mắc tới 5 bogey, đạt tổng (+3) điểm tại vòng 2. Xếp hạng tư là Đoàn Uy, điểm even par và thứ 5 là Doãn Văn Định, điểm (+1).

Tại bảng nữ, tâm điểm là cú Hole in one của Phạm Thị Kim Chi tại hố số 4.  VĐV sinh năm 1997 khép lại 18 hố vòng 2 với điểm (+17). Ngôi đầu thuộc về Lê Chúc An. Cô khởi đầu ngày thi đấu bằng việc mắc bogey ngay hố 1. Nhưng VĐV này đã có 5 birdie tại các hố sau đó, và chỉ có thêm 2 bogey nữa. Vòng 2, VĐV 15 tuổi đánh tổng 70 gậy (-2).

Nguyễn Thảo My tạm giữ vị trí thứ hai và khép lại 36 hố với điểm (+3). Vòng 2, cô đánh even par cùng 3 birdie và 3 bogey. Đoàn Xuân Khuê Minh vẫn duy trì hạng 3 trên bảng xếp hạng. Tuyển thủ này đạt tổng điểm (+6). Riêng vòng hai, cô giành điểm (+2) cùng 3 birdie, 5 bogey. Xếp vị trí thứ tư là Ngô Bảo Nghi với điểm (+7).

Sau ngày thi đấu hôm nay, ban tổ chức xác định 52 VĐV có thành tích tốt nhất với 40 nam và 12 nữ để tranh tài ở vòng 3 và 4. 

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn