Cầu thủ đội Thái Lan, Trung Quốc đánh nhau đối mặt án 'treo giò' 4 tháng

Hậu trườngThứ Sáu, 01/12/2023 10:57:18 +07:00
(VTC News) -

Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đưa ra thông báo đầu tiên về vụ đánh nhau giữa cầu thủ Zhejiang FC và Buriram United.

"Xung đột ở trận đấu vừa qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần thể thao, trật tự ở sân vận động và trải nghiệm của người hâm mộ. Hiệp hội bóng đá Trung Quốc phản đối mọi hình thức bạo lực trên sân và sẽ hỗ trợ AFC giải quyết theo quy định", thông báo có nêu.

Bên cạnh việc tham gia xử lý vụ việc này, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc cũng khẳng định sẽ tăng cường công tác quản lý, siết chặt quy định của các đội bóng nước này khi thi đấu ở trong nước lẫn quốc tế. 

Hiệp hội bóng đá Trung Quốc cũng sẽ tăng cường công tác giáo dục, hướng dẫn các cầu thủ, huấn luyện viên, nhân viên tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong một trận đấu bóng đá. Theo đó, họ cần tôn trọng quyết định của trọng tài, khán giả, đối thủ và giữ gìn trật tự trên sân.

Cầu thủ Zhejiang FC và Buriram hỗn chiến. (Ảnh: Getty)

Cầu thủ Zhejiang FC và Buriram hỗn chiến. (Ảnh: Getty)

Vụ hỗn chiễn giữa thành viên hai Zhejiang FC và Buriram United diễn ra hôm 29/11. Video của truyền thông Trung Quốc cho thấy tiền đạo Ramil Sheydayev bên phía Buriram United lao vào kẹp cổ, vật ngã một cầu thủ của Zhejiang FC. Quan sát thấy đồng đội của mình bị tấn công, các cầu thủ Zhejiang FC lập tức đuổi đánh ngôi sao của Buriram United.

Ramil Sheydayev liên tiếp phải nhận 2 cú đá và nhiều cú đấm của các cầu thủ bên phía Zhejiang FC. Tiền đạo người Azerbaijan cũng không vừa khi tiếp tục đánh trả đối thủ của mình. Phía bên ngoài, cầu thủ 2 bên tiếp tục lao vào nhau bất chấp nỗ lực can ngăn từ ban huấn luyện.

Theo tờ Thairaith, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ tranh cãi của Theerathon Bunmathan với cầu thủ đội chủ nhà. Leon James tiến tới và nói "bĩnh tĩnh đi, trận đấu kết thúc rồi". Anh lập tức bị cầu thủ Zhejiang FC tát vào mặt. Sau đó, cầu thủ đôi bên không giữ được bình tĩnh dẫn đến xô xát.

Tờ Sina cho biết, những cầu thủ tham gia ẩu đả sẽ nhận án phạt ít nhất 6 trận hoặc bị treo giò 4 tháng. Câu lạc bộ có cầu thủ vi phạm sẽ bị phạt 10.000 USD. 

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn