Cầu thủ đắt giá nhất châu Á có thể vắng mặt tại Asian Cup 2023

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 05/01/2024 20:26:58 +07:00
(VTC News) -

Takefusa Kubo nhiều khả năng không thể ra sân tại Asian Cup 2023 dù anh vẫn có tên trong đội hình của đội tuyển Nhật Bản.

Ở trận đấu giữa Real Sociedad và Deportivo Alaves, Takefusa Kubo không thể đá trọn vẹn 90 phút. CLB Real Sociedad tuyên bố rằng tuyển thủ Nhật Bản đã gặp chấn thương. Anh bị tổn thương cơ đùi nhưng đội bóng Tây Ban Nha không nói rõ mức độ nghiêm trọng của vết đau này.

Takefusa Kubo vẫn có mặt trong thành phần của đội tuyển Nhật Bản dự Asian Cup 2023. Theo thông tin từ Real Sociedad, bộ phận y tế của đội tuyển Nhật Bản cần "đặc biệt lưu tâm" đến chấn thương này.

Thời điểm này, tiền vệ sinh năm 2001 là cầu thủ đắt giá nhất châu Á. Anh được định giá 60 triệu euro - bằng với trung vệ Kim Min Jae của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Mới 23 tuổi nhưng Kubo đang tạo nên cơn sốt tại La Liga (giải VĐQG Tây Ban Nha) với phong độ chói sáng. Anh đá 18 trận và có 6 bàn thắng cùng 3 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công. Điều này giúp giá trị chuyển nhượng của Kubo tăng đáng kể.

Takefusa Kubo có nguy cơ vắng mặt tại Asian Cup 2023.

Takefusa Kubo có nguy cơ vắng mặt tại Asian Cup 2023.

Trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất tại Asian Cup 2023, đội tuyển Nhật Bản có đến 6 cái tên. Tuy nhiên, HLV Hajime Moriyasu không gặp may. Kaoru Mitoma - được định giá 50 triệu euro - xếp thứ 3 trong danh sách cũng gặp chấn thương. Thậm chí, việc anh được triệu tập lên đội tuyển Nhật Bản còn gây ra tranh cãi.

HLV trưởng De Zebri khẳng định Mitoma chấn thương nặng và ông thắc mắc vì sao anh vẫn có thể xuất hiện tại Asian Cup.

Đội tuyển Hàn Quốc may mắn hơn khi những ngôi sao đẳng cấp nhất của họ như Son Heung-min, Kim Min Jae, Lee Kang-in hay Hwang Hee-chan đều không gặp chấn thương nào. Họ đều thể hiện phong độ ấn tượng ở cấp độ CLB.

Đội tuyển Nhật Bản nằm tại bảng D cùng đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Iraq và đội tuyển Indonesia. Chiều 4/1, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã có mặt ở Qatar để chuẩn bị cho giải đấu.

Trong ngày ra quân, đội tuyển Nhật Bản đụng độ đội tuyển Việt Nam. Cơ hội giành chiến thắng nghiêng hẳn về phía Takefusa Kubo và đồng đội. Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn về lực lượng và phong độ. Trận đấu đáng chú ý này diễn ra vào ngày 14/1.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn