Tuyển Thái Lan mất Chanathip, gọi đồng đội cũ của Haaland dự Asian Cup 2023

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 03/01/2024 15:49:25 +07:00
(VTC News) -

Đội tuyển Thái Lan không có sự phục vụ của tiền vệ Chanathip Songkrasin tại Asian Cup 2023 vì chấn thương.

Ngày 3/1, Liên đoàn bóng đá Thái Lan công bố danh sách 26 cầu thủ dự Asian Cup 2023. Bộ đôi kì cựu Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda đều vắng mặt vì chấn thương. Chanathip phải nghỉ thi đấu từ tháng 11 còn Dangda gặp chấn thương trong tháng 12.

Việc bộ đôi này không ra sân sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh tấn công của đội tuyển Thái Lan tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, HLV Ishii Masatada vẫn có trong tay đội hình mà nhiều nhà cầm quân tại Đông Nam Á mơ ước. Các cầu thủ Thái kiều hoặc thi đấu tại nước ngoài đều có mặt.

Mickelson được triệu tập lên đội tuyển Thái Lan.

Mickelson được triệu tập lên đội tuyển Thái Lan.

Trong số này, Nicholas Mickelson thu hút được nhiều sự chú ý. Cầu thủ này mang hai quốc tịch Thái Lan và Na Uy. Anh vẫn đang thi đấu cho Odense BK ở giải VĐQG Đan Mạch. Mãi đến tháng 3/2023, Nicholas Mickelson mới quyết định thi đấu cho đội tuyển Thái Lan. Trước đó, anh thường xuyên được triệu tập vào các đội trẻ của Na Uy cùng các ngôi sao Martin Odegaard và Erling Haaland.

Hậu vệ Theerathon Bunmathan cũng có mặt và được tin tưởng trao tấm băng đội trưởng. Hàng thủ của đội tuyển Thái Lan có sự hiện diện của Pansa Hemviboon và Kritsada Kaman, các ngôi sao hành đầu tại Thai League.

Ở hàng tiền vệ, HLV Masatada trao gửi niềm tin cho Sarach Yooyen. Chơi bên cạnh cầu thủ của BG Pathum là Ekanit Panya (Urawa Red Diamonds) và các cầu thủ ở giải quốc nội như Weerathep Pomphan, Jaroensak Wonggorn, Peeradon Chamratsamee.

Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Thái Lan là HLV Ishii Masatada chưa có nhiều thời gian làm việc cùng các học trò. Trong ngày đầu năm mới, họ vừa để thua 0-5 trước đội tuyển Nhật Bản.

Đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng F cùng Ả Rập Xê Út, Oman và Kyrgzystan. Bảng đấu này chỉ có đội tuyển Ả Rập Xê Út có trình độ vượt trội so với phần còn lại. Vị trí nhì bảng là cuộc cạnh tranh giữa Thái Lan, Oman và Kyrgzystan. Đội tuyển Thái Lan có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng, thậm chí là bằng tư cách 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Danh sách đội tuyển Thái Lan dự Asian Cup 2023

Thủ môn: Siwarak Tedsungnoen, Patiwat Khammai, Saranon Anuin

Hậu vệ: Theerathon Bunmathan (C), Jakkapan Praisuwan, Suphan Thongsong, Elias Dolah, Nicholas Mickelson, Santiphap Channgom, Pansa Hemviboon, Suphanan Bureerat, Kritsada Kaman. 

Tiền vệ: Supachok Sarachat, Ekanit Panya, Sarach Yooyen, Channarong Promsrikaew, Rungrath Poomchantuek, Weerathep Pomphan, Jaroensak Wonggorn, Peeradon Chamratsamee, Bordin Phala, Pathompol Charoenrattanapirom, Worachit Kanitsribamphen. 

Tiền đạo: Supachai Jaided, Suphanat Mueanta, Teerasak Poeiphimai.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn