Cầu Rạch Miễu ùn tắc trong ngày đầu nghỉ lễ, trạm BOT phải dừng thu phí 3 làn xe

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 30/12/2023 21:09:15 +07:00

Sáng 30/12, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải ngừng thu phí tại các làn 2, 4, 6 hướng Bến Tre đi tỉnh Tiền Giang do kẹt xe.

Ngày 30/12, người dân từ các nơi về các địa phương vùng duyên hải vùng Đồng bằng sông Cửu Long nghỉ Tết Dương lịch tăng nhiều nên khu vực cầu Rạch Miễu địa phận tỉnh Tiền Giang và Bến Tre xảy ra ùn ứ nghiêm trọng.

Cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang điều tiết phương tiện qua cầu Rạch Miễu.

Cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang điều tiết phương tiện qua cầu Rạch Miễu.

Từ buổi sáng đến giữa buổi chiều 30/12, khu vực đường Nguyễn Thị Thập (phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và quốc lộ 60 (xã An Khánh, huyện Châu Thành, Bến Tre) liên tục xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ. 

Trong buổi sáng, các phương tiện, nhất là ô tô, phải mất nhiều thời gian mới qua khỏi cầu Rạch Miễu. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải ngừng thu phí tại các làn 2, 4, 6 hướng Bến Tre đi tỉnh Tiền Giang.

Người đi xe máy tại quốc lộ 60 tỉnh Bến Tre phải mất nhiều thời gian chờ qua cầu Rạch Miễu.

Người đi xe máy tại quốc lộ 60 tỉnh Bến Tre phải mất nhiều thời gian chờ qua cầu Rạch Miễu.

Vào chiều 30/12, nhiều thời điểm lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phải điều tiết, phân làn giao thông ưu tiên hướng Tiền Giang qua tỉnh Tre để tránh ùn tắc giao thông. Đến cuối buổi chiều nay, tình hình giao thông qua cầu Rạch Miễu trở lại thông thoáng.

Nhật Trường(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn