Cặp đôi 'Bỗng dưng muốn khóc' thay đổi thế nào sau 16 năm?

Sao ViệtThứ Sáu, 02/02/2024 06:30:00 +07:00
(VTC News) -

Gần 16 năm kể từ khi đóng chung phim "Bỗng dưng muốn khóc", Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà vẫn giữ tình bạn thân thiết đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, Lương Mạnh Hải chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ "người tình màn ảnh" Tăng Thanh Hà. Trong ảnh, cô Trúc của Bỗng dưng muốn khóc khoe mặt mộc rạng rỡ. Cả Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà gây sốt với ngoại hình trẻ trung, không hề kém cạnh 16 năm trước.

Kèm theo ảnh, Lương Mạnh Hải hài hước chia sẻ: "Gần mực thì đen, gần bạn thân thì được là chính mình. Nhóm còn mãi thanh xuân tất niên mất nửa ngày".

Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà hội ngộ dịp cuối năm.

Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà hội ngộ dịp cuối năm.

Năm 2008, Bỗng dưng muốn khóc - một bộ phim do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện lên sóng, nhận được sự yêu thích đặc biệt từ khán giả. Bộ phim ghi điểm nhờ dàn diễn viên trai xinh gái đẹp cùng câu chuyện tình lãng mạn giữa Bảo Nam (Lương Mạnh Hải) và Trúc (Tăng Thanh Hà). 

Thành công của phim đã đưa tên tuổi của Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà lên một vị trí mới trong showbiz Việt. Sau khi phim đóng máy, họ vẫn giữ quan hệ bạn bè thân thiết.

Đóng chung bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc", Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải trở thành cặp đôi được yêu thích.

Đóng chung bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc", Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải trở thành cặp đôi được yêu thích.

Sau phimBỗng dưng muốn khóc, Lương Mạnh Hải ghi dấu ấn với loạt phim Ngôi nhà hạnh phúc, Hot boy nổi loạn, Vừa đi vừa khóc,... Lương Mạnh Hải chuyển hướng sang vai trò đạo diễn, nhà sản xuất. “Đứa con tinh thần” đầu tiên của anh là bộ phim Hoa hậu giang hồ, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Minh Tú, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Cao Thiên Trang.

Ở tuổi 42, Lương Mạnh Hải vẫn duy trì được vẻ ngoài điển trai và phong độ. Qua những hình ảnh trên trang cá nhân, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước gương mặt trẻ trung của anh. Nam diễn viên lựa chọn cuộc sống độc thân vui vẻ. 

Tăng Thanh Hà rút lui khỏi showbiz và tập trung cho công việc kinh doanh của gia đình.

Tăng Thanh Hà rút lui khỏi showbiz và tập trung cho công việc kinh doanh của gia đình.

Trong khi đó, Tăng Thanh Hà rút lui khỏi showbiz và tập trung cho công việc kinh doanh của gia đình. Cô hiện đang có cuộc sống gia đình viên mãn bên doanh nhân Louis Nguyễn và 3 con.

Tuy nhiên người đẹp từng phải trải qua giai đoạn khó khăn khi "chiến đấu" với căn bệnh trào ngược dạ dày. Năm 2022, Tăng Thanh Hà chia sẻ về hành trình điều trị bệnh dạ dày khá gian nan của cô.

"Tôi bị trào ngược dạ dày thực quản. Suốt 3 năm, tôi không thở tốt, tôi ho, viêm họng và lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi như bị cảm cúm. Căn bệnh này đã khiến tôi xuống cân một cách trầm trọng. Bản thân tôi nhiều lúc không dám nhìn mình trong gương. Tôi không muốn mình như thế”, Tăng Thanh Hà chia sẻ. 

Người đẹp từng chống chọi với bệnh trào ngược dạ dày.

Người đẹp từng chống chọi với bệnh trào ngược dạ dày.

Tăng Thanh Hà đã thử nhiều phương pháp điều trị nhưng bệnh vẫn tái phát. Tháng 10/2020, cô được chẩn đoán có nguy cơ cao biến chứng ung thư thực quản. Sau đó, Tăng Thanh Hà áp dụng những thay đổi về dinh dưỡng, cách sống để cơ thể tự chữa lành. Ngoài ra, cô được chồng chăm sóc, động viên nên tinh thần được thoải mái. Hiện tại, sức khỏe của nữ diễn viên đã ổn định. 

Tăng Thanh Hà rút khỏi các hoạt động nghệ thuật. Cô tập trung vào việc kinh doanh, chăm sóc gia đình nhỏ. Tuy nhiên, ngôi sao phim Bỗng dưng muốn khóc vẫn duy trì được sức nóng. Cô vẫn được nhiều khán giả nhớ đến và yêu mến.

Lê Chi
Bình luận
vtcnews.vn