Cao điểm hạn hán, Bình Thuận ‘khát’ 3 tỷ khối nước

Đời sốngThứ Ba, 09/04/2024 19:15:42 +07:00
(VTC News) -

Toàn tỉnh Bình Thuận trong tình trạng “khát” 3 tỷ khối nước, hồ chứa nước Tà Mon (huyện Hàm Thuận Nam) chứa 600.000 khối giờ chỉ còn lòng hồ đã cạn khô, trơ đáy.

Hồ chứa nước Tà Mon, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) có sức chứa 600.000 m3, cung cấp nước chính cho các hộ dân trồng thanh long tại thôn Tà Mon, xã Tân Lập. Hiện nay, lòng hồ đã cạn khô, trơ đáy.

Hồ chứa nước Tà Mon, xã Tân Lập huyện Hàm Thuận Nam đã cạn trơ đáy.

Hồ chứa nước Tà Mon, xã Tân Lập huyện Hàm Thuận Nam đã cạn trơ đáy.

Các hộ dân trên địa bàn đang phải tích những nguồn nước thô cuối cùng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Thậm chí người dân các xã vùng sâu huyện Hàm Thuận Nam như Hàm Cần phải đào những hố nhỏ dưới đáy dòng sông Linh để lấy nước phục vụ sinh hoạt gia đình.

Những hộ dân tại huyện Hàm Thuận Nam cho hay, nếu tình hình hạn hán nặng trên địa bàn kéo dài thêm 1 tháng nữa, chắc chắn địa phương sẽ không còn giọt nước nào. Người dân sẽ phải đi mua nước đóng bình để sinh hoạt. Thiếu nước sản xuất, thiếu nước sinh hoạt cuộc sống của người dân tại huyện này đang gặp vô vàn khó khăn.  

Theo báo cáo của của UBND tỉnh Bình Thuận, năm nay tỉnh phải chịu đợt khô hạn lớn nhất kể từ 10 năm trở lại đây. Thời điểm này đang bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến những hồ nước trên địa bàn tỉnh cạn trơ đáy, nguồn nước trữ tại các hồ trên địa bàn tỉnh thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Vào thời điểm này năm trước, nước hồ Tà Mon còn sử dụng được. Nhưng năm nay, từ giữa tháng 3, hồ đã cạn kiệt nước. Người dân chỉ còn nhờ được nước từ hồ Sông Móng. Thế nhưng, hiện nay trữ lượng tích nước của hồ Sông Móng rất ít nên nước sản xuất nông nghiệp cũng thiếu rất trầm trọng.

Thanh long của người dân huyện Hàm Thuận Nam bị cháy khô vì nước hồ Tà Mon đã cạn kiệt, không đủ cung cấp tưới tiêu cho vườn cây. (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Thanh long của người dân huyện Hàm Thuận Nam bị cháy khô vì nước hồ Tà Mon đã cạn kiệt, không đủ cung cấp tưới tiêu cho vườn cây. (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Theo thống kê của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận, toàn tỉnh có 41 xã, phường, thị trấn tại các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh và thành phố Phan Thiết bị thiếu nước sinh hoạt cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của gần 100.000 người.

Những địa bàn trên bị thiếu hụt lượng mưa và nguồn nước từ 3 - 6 tháng và theo cấp độ rủi ro thiên tai bị xếp từ cấp 3 - 4. Toàn tỉnh có 357.000 ha đất nông nghiệp và có 49 hồ chứa nước, với tổng dung tích chứa 442 triệu m3.

Dung lượng của các hồ chứa nước hiện tại cộng với nguồn nước ở sông, suối khác chỉ đủ tưới cho khoảng 57.000 ha. Nếu tính 100 triệu khối tưới được cho 10.000 ha, với 300.000 ha đất nông nghiệp còn lại sẽ phải cần đến 3 tỷ khối nước/năm.

Để giải bài toán lâu dài trên vùng đất khô hạn này, ngày 26/11/2019, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét tại huyện Hàm Thuận Nam.

Hồ Ka Pét với tổng mức đầu tư dự án là 585,647 tỷ đồng, dung tích thiết kế hơn 50 triệu m3, cung cấp nước tưới cho khoảng 7.762 ha đất sản xuất nông nghiệp cho người dân huyện Hàm Thuận Nam.

Bình luận
vtcnews.vn