Cảnh sát Nga ngăn biểu tình chống người Do Thái

Thời sự quốc tếThứ Hai, 30/10/2023 10:55:49 +07:00

Tình trạng bất ổn đã được kích động bởi những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về chuyến bay chở “người tị nạn Do Thái” đến một sân bay ở miền Nam của Nga.

Theo RT, ngày 29/10, một đám đông người biểu tình đã tập trung tại sân bay ở Makhachkala, miền nam Nga, khu vực có đa số người Hồi giáo sinh sống, để tìm kiếm những người được cho là “người tị nạn Do Thái”.

Tình trạng bất ổn tại sân bay đã khiến lực lượng thực thi pháp luật chống bạo động được triển khai tới hiện trường.

Đám đông người biểu tình tại sân bay ở Makhachkala, miền Nam Nga (Nguồn: Telegram)

Theo những video từ hiện trường lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, đám đông biểu tình đã vi phạm an ninh của sân bay, thậm chí có người còn đi vào khu vực đường băng, làm gián đoạn hoạt động tại sân bay.

Những người biểu tình đã “tra hỏi” những người ngẫu nhiên tại nhà ga của sân bay để xác định xem họ có phải là người Do Thái hay không, đồng thời cố gắng tiếp cận những chiếc máy bay vừa hạ cánh.  

Cuộc biểu tình diễn ra sau khi xuất hiện những tin đồn trên mạng về một chuyến bay, được cho là từ Tel Aviv đến Makhachkala và chở “những người tị nạn Do Thái” đang tìm cách chạy khỏi cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas.

Những tin đồn trên mạng gây ra tình trạng bất ổn được cho bắt nguồn từ các kênh Telegram Utro Dagestan. Kênh này từng bị cáo buộc là do cơ quan tình báo Ukraine thành lập, nhằm mục đích khuấy động tình trạng bất ổn ở Nga.

Người biểu tình tràn xuống đường băng để truy tìm "người tị nạn Do Thái". (Ảnh: AP)

Người biểu tình tràn xuống đường băng để truy tìm "người tị nạn Do Thái". (Ảnh: AP)

Vụ việc trên xảy ra một ngày sau khi một đám đông giận dữ đã lục soát một khách sạn ở thành phố Khasavyurt của Dagestan để tìm “những người tị nạn Do Thái”, mà họ nghe đồn là đang sống ở đó. Tuy nhiên, đám đông không tìm thấy gì và vụ việc được giải quyết trong hòa bình.

Người đứng đầu Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, Sergey Melikov, kêu gọi công chúng không nên tin vào những tin đồn vô căn cứ trên mạng, nói rằng những người tham gia biểu tình bạo lực sẽ bị xử lý.

Chi nhánh địa phương của Bộ Nội vụ Nga đã đưa ra cảnh báo cho những người tham gia vụ bất ổn tại sân bay, kêu gọi họ tránh các hành động trái pháp luật.

Văn phòng Thủ tướng Israel và Bộ Ngoại giao đã đưa ra tuyên bố chung, cho biết chính phủ Israel đang theo dõi diễn biến tại sân bay Makhachkala. “Israel mong muốn các cơ quan pháp lý của Nga bảo vệ an toàn cho tất cả công dân Israel và người Do Thái dù họ ở đâu, và có hành động mạnh mẽ chống lại những kẻ bạo loạn”, tuyên bố nêu rõ.

Mai Trang(VOV.VN/RT)
Bình luận
vtcnews.vn