Cảnh sát dầm mưa, giải cứu bé gái 3 tuổi bị bắt cóc đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng

Bản tin 113Thứ Ba, 03/10/2023 10:09:00 +07:00
(VTC News) -

Nhận được 1 tỷ đồng từ gia đình nạn nhân, tên bắt cóc để cháu bé ở khách sạn rồi lên xe khách bỏ trốn nhưng bị CSGT phối hợp công an các đơn vị chặn bắt.

Video: Cảnh sát vây bắt nghi phạm bắt cóc bé gái đòi 2 tỷ đồng tiền chuộc.

Ngày 3/10, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng chức năng giải cứu cháu bé bị bắt cóc khi đang di chuyển trên xe khách.

Khoảng 15h, ngày 2/10, tại một trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, TP Tân An xảy ra vụ bắt cóc, nạn nhân là cháu L.M.C. (SN 2020, ngụ ở phường 2, TP. Tân An, Long An).

Sau khi bắt cóc, nghi phạm chở bé gái bằng xe ô tô chạy về ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An. Sau đó, hắn chở nạn nhân đi về hướng TP.HCM và sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha, mẹ cháu bé yêu cầu chuyển tiền chuộc 2 tỷ đồng nếu không sẽ giết cháu.

CSGT phối hợp các lực lượng chặn bắt kẻ bắt cóc. (Ảnh: Cục CSGT).

CSGT phối hợp các lực lượng chặn bắt kẻ bắt cóc. (Ảnh: Cục CSGT).

Gia đình cháu L.M.C. chuyển cho đối tượng 1 tỷ đồng. Nhận được tiền, kẻ bắt cóc gửi nạn nhân cho nhân viên khách sạn ở phường An Phú trông giữ và đi xe khách Phương Trang bỏ trốn lên Đà Lạt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai truy bắt nghi phạm. Mặc dù thời điểm truy bắt trời đã tối muộn và thời tiết mưa to gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an.

Đến 21h30, khi nghi phạm đang di chuyển trên xe khách tại Quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Tân Phú, Đồng Nai hướng về tỉnh Lâm Đồng thì bị lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng công an khác đón chặn vây bắt thành công.

Bé gái được giải cứu thành công, an toàn trở về với gia đình.

Bé gái được giải cứu thành công, an toàn trở về với gia đình.

Ngay sau đó, công an đến khách sạn và đưa cháu bé trở về an toàn với gia đình.

Qua đấu tranh, danh tính tên bắt cóc là Nguyễn Thanh Sơn (SN 1989, thường trú Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An). Sơn khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc cháu C. để lấy tiền chuộc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn