Canada phát hiện thêm 751 mộ liên quan trường nội trú

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 25/06/2021 08:10:58 +07:00
(VTC News) -

Một nhóm bản địa ở Saskatchewan, Canada hôm 24/6 cho biết tìm thấy những ngôi mộ của ước tính khoảng 751 người tại một trường nội trú hiện không còn tồn tại.

Phát hiện mới nhất, lớn nhất cho đến nay, nhấn mạnh những năm tháng cộng đồng bản địa bị lạm dụng và phân biệt đối xử ở Canada, ngay cả khi họ tiếp tục đấu tranh cho công lý và điều kiện sống tốt hơn.

Thủ tướng Justin Trudeau nói ông "vô cùng buồn bã" khi phát hiện số mộ tại trường nội trú Marieval Indian. "Những tổn thương và nỗi ám ảnh này là trách nhiệm của Canada", ông nói.

Canada phát hiện thêm 751 mộ liên quan trường nội trú - 1

Nơi phát hiện các ngôi mộ. 

Không rõ bao nhiêu hài cốt được phát hiện là trẻ em, theo Cadmus Delorme, trưởng nhóm Cowessess First Nation, một nhóm dân tộc bản địa. Theo những câu chuyện truyền miệng, người lớn cũng đã được chôn cất tại địa điểm này.

Delorme sau đó nói rằng một số ngôi mộ có thể thuộc về nhà thờ. Họ hy vọng sẽ tìm thấy những bia mộ.

Ông nói: "Chúng tôi không gỡ bỏ những tấm bia. Đó là hành vi phạm tội ở nước này. Chúng tôi đang coi đây như một hiện trường vụ án".

Hệ thống trường học nội trú, hoạt động từ năm 1831 đến năm 1996 Canada, đã đưa khoảng 150.000 trẻ em bản địa khỏi gia đình.

Hôm 28/5, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo phát hiện 215 hài cốt của những đứa trẻ, vốn là học sinh của trường nội trú Kamloops Indian ở tỉnh thuộc bang British Columbia.

Năm 2015, cuộc điều tra kéo dài 6 năm về hệ thống trường nội trú đã đóng cửa của Canada - nơi buộc nhiều trẻ em bản địa phải tách khỏi gia đình của mình, kết luận hệ thống trường học này gây ra tội ác "diệt chủng văn hóa".

Chính phủ Canada từng chính thức xin lỗi về hệ thống trường nội trú này vào năm 2008.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp