Can đánh nhau, hai công an bị đánh tới tấp

Pháp luậtThứ Năm, 20/12/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Cảnh sát vào can ngăn vụ ẩu đả đã bị 3 người dùng gạch đá ném tới tấp vào người.

(VTC News) - Cảnh sát vào can ngăn vẩu đđã bị 3 người dùng gạch đá ném tới tấp vào người.

Ngày 19/12, bà Lê Thị Thu Hà - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Pleiku cho biết, Viện vừa ký cáo trạng truy tố ra trước tòa án nhân dân TP. Pleiku để xét xử công khai đối với ba bị can: Lương Quốc Cường (22 tuổi), Phạm Hồng Quy (22 tuổi) và Nguyễn Tiến Phúc (18 tuổi) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Các bị cáo đều trú ở thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa, Gia Lai).

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30/8/2012, tại đường Phan Đình Phùng (phường Tây Sơn, TP. Pleiku), Quy và Cường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Đang đi tuần tra địa bàn, hai chiến sỹ công an phường Tây Sơn là Vũ Thanh Hải và Trần Thanh Phúc thấy sự việc liền vào can ngăn.

Chẳng những không nghe lời, 3 đối tượng Cường, Quy, Phúc liền dùng tay chân, kệ bằng sắt và gạch đá ném và xông vào đánh 2 chiến sỹ công an bị thương rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo đồng nghiệp bị hành hung, công an phường Tây Sơn đã huy động tất cả lực lượng truy bắt. Ba đối tượng đã bị bắt ngay sau đó.

Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn