Cận cảnh ca phẫu thuật tách rời 2 bé dính liền bụng

Sức khỏeThứ Năm, 03/12/2015 10:29:00 +07:00

Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đã mang lại cuộc sống mới cho hai em bé chào đời trong tình trạng dính liền nhau.

Các bác sỹ tại Ấn Độ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tách rời cho cặp song sinh 3 tháng tuổi. Được biết hai bé dính liền và chia sẻ với nhau lá gan.

Các bác sỹ tại Ấn Độ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tách rời cho cặp song sinh 3 tháng tuổi. Được biết hai bé dính liền và chia sẻ với nhau lá gan.

Theo các bác sỹ, hai chị em tên Jannat và Mannat được sinh ra trong tình trạng dính liền bụng và ngực dưới, một căn bệnh mà y khoa gọi là omphalopagus. Tổng trọng lượng của hai bé chỉ trên dưới 3 kg.

Theo các bác sỹ, hai chị em tên Jannat và Mannat được sinh ra trong tình trạng dính liền bụng và ngực dưới, một căn bệnh mà y khoa gọi là omphalopagus. Tổng trọng lượng của hai bé chỉ trên dưới 3 kg.

Bác sỹ Ravi Kanojia - Giáo sư y khoa và là người trực tiếp điều hành ca phẫu thuật cho biết: 'Đây là một ca dính liền hiếm gặp, chỉ xảy ra ở tỷ lệ 1/1 triệu bé. Tôi thật sự may mắn khi là người thực hiện ca tách rời này'.

Bác sỹ Ravi Kanojia - Giáo sư y khoa và là người trực tiếp điều hành ca phẫu thuật cho biết: 'Đây là một ca dính liền hiếm gặp, chỉ xảy ra ở tỷ lệ 1/1 triệu bé. Tôi thật sự may mắn khi là người thực hiện ca tách rời này'.

Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng được thực hiện vào hôm 23/11 vừa qua với sự tham gia của hơn 30 y bác sỹ.

Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng được thực hiện vào hôm 23/11 vừa qua với sự tham gia của hơn 30 y bác sỹ.

Trong khi bé gái tên Jannat đang hồi phục tốt thì bé Mannat, người có thân hình nhỏ hơn, đang rất cần sự hỗ trợ của máy thở. Ngoài ra, trong thời gian tới, Mannat cần thêm một ca tiểu phẫu để loại bỏ các dây ruột thừa.

Trong khi bé gái tên Jannat đang hồi phục tốt thì bé Mannat, người có thân hình nhỏ hơn, đang rất cần sự hỗ trợ của máy thở. Ngoài ra, trong thời gian tới, Mannat cần thêm một ca tiểu phẫu để loại bỏ các dây ruột thừa.

Bình luận
vtcnews.vn