Các cuộc tấn công Mỹ nhắm vào Houthi hầu hết đều thất bại

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 14/01/2024 16:56:44 +07:00
(VTC News) -

Báo cáo cho biết liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tấn công hầu hết các mục tiêu nhưng chỉ tiêu diệt khoảng 25% tiềm lực của Houthi.

Tờ New York Times dẫn các nguồn tin cho biết, các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các vị trí được cho là của lực lượng Houthi ở Yemen đã không thể làm suy yếu tiềm năng quân sự của họ và ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo vào các tuyến đường vận chuyển ở biển Đỏ.

Theo đánh giá đầu tiên về cuộc tấn công ngày 12/1, 90% mục tiêu được chỉ định đều bị tên lửa liên quân do Mỹ dẫn đầu đánh trúng. Tuy nhiên hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết cuộc tấn công đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 60 bãi chứa máy bay không người lái và tên lửa cùng hơn 150 quả đạn.

New York Times cho rằng, Mỹ không gây ra thiệt hại quá lớn đối với Houthi và tiềm lực của lực lượng này vẫn còn hơn 70-80% sức mạnh. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

New York Times cho rằng, Mỹ không gây ra thiệt hại quá lớn đối với Houthi và tiềm lực của lực lượng này vẫn còn hơn 70-80% sức mạnh. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Nguồn tin của New York Times cho rằng, con số này không phải là thiệt hại quá lớn đối với lực lượng Houthi và tiềm lực của họ vẫn còn hơn 70-80%, đồng thời nói thêm rằng một kho vũ khí Houthi cũng có tính cơ động, nghĩa là chúng có thể được giấu kín nếu cần thiết.

Trong khi đó, tờ The Times lại nhận định việc xác định vị trí các mục tiêu của Houthi đang tỏ ra khó khăn hơn dự kiến, các nỗ lực của phương Tây làm suy yếu Houthi chỉ có thể đạt hiệu quả khi lực lượng này tập trung và thời điểm này đã trôi qua.

Các quan chức Mỹ được New York Times phỏng vấn đã gợi ý rằng Washington có thể tiến hành một cuộc tấn công khác vào các mục tiêu của Houthi sau khi họ phân tích thiệt hại từ các cuộc tấn công gần đây. Các nguồn tin của tờ báo này cũng lưu ý rằng Houthi dù chưa có hành động trả đũa rõ ràng nhưng họ sẽ sớm có động thái.

Trước đó, sáng 12/1, Mỹ và Anh đã phát động các cuộc tấn công “phòng thủ” chống lại Houthis với sự hỗ trợ của Australia, Bahrain, Canada và Hà Lan, với việc Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố các cuộc tấn công này đã thành công và cáo buộc lực lượng này gây nguy hiểm đối với tự do hàng hải trên biển.

Theo Reuters, cuộc tấn công đã gây ra những phản ứng trái chiều ở Liên minh châu Âu, bởi một số thành viên muốn có một chính sách bình tĩnh hơn đối với cuộc khủng hoảng an ninh ở Trung Đông. Trong khi đó, Nga gọi các cuộc tấn công của Mỹ là “bất hợp pháp” và vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho rằng những diễn biến mới nhất có nguy cơ làm chệch hướng tiến trình hòa giải ở Yemen và gây ra “sự bất ổn cho toàn bộ Trung Đông”.

Trà Khánh(Nguồn: New York Times. RT)
Bình luận
vtcnews.vn