Ca sỹ Hàn Quốc cố ý nhổ răng để trốn lính

Thời sự quốc tếThứ Ba, 14/09/2010 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Theo tin từ cảnh sát Seoul, từ năm 1999 đến 2006 MC Mong đã lấy lý do tham gia thi công chức, huấn luyện nghề nghiệp, xuất ngoại biểu diễn.

(VTC News) - Hãng thông tấn Yonhap ngày 13/9 đưa tin, cảnh sát Seoul hôm 10/9 vừa qua đã công bố vụ việc ngôi sao hip hop đang nổi của Hàn Quốc, MC Mong, 7 năm liên tục lấy hết lý do này đến lý do khác để tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, thậm chí nhổ bỏ răng để “không đủ sức khỏe”.

Theo tin từ cảnh sát Seoul, từ năm 1999 đến 2006 MC Mong đã lấy lý do tham gia thi công chức, huấn luyện nghề nghiệp, xuất ngoại biểu diễn.

Ca sỹ hip hop MC Mong. 

Thậm chí “sao” này còn quyết định nhổ bỏ cả chiếc răng lành lặn để “không đủ sức khỏe” nhập ngũ.  MC Mong đã nhổ bỏ 4 chiếc răng lành lặn để thực hiện mục đích này.

Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông báo động về một bộ phận thanh niên trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc, một số người trong đó là những diễn viên, ca sỹ đang nổi trong làng giải trí Hàn Quốc.

Cơ quan phụ trách tuyển quân của quân đội Hàn Quốc đã gửi thông báo về các địa phương nhằm tăng cường kiểm soát việc đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như việc khám tuyển cho các nam thanh niên đến tuổi theo luật định.

Trong một động thái khác có liên quan, ngày 13/9 tờ Chosun IIbo đưa tin, nhiều “sao” Hàn đã đệ đơn lên tòa án xin kéo dài thời hạn nhập ngũ. Động thái này của các nam diễn viên, ca sỹ, MC xứ sở kim chi vừa nhằm mục đích kéo dài “tuổi thọ nghệ thuật” của mình, đồng thời mang lại lợi nhuận kinh tế cho các công ty giải trí.


Việc các “sao” Hàn tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự không phải chuyện mới trong làng giải trí Hàn Quốc. Cuối năm 2004, giới truyền thông xứ Hàn rộ lên thông tin 3 nam diễn viên nổi tiếng tìm cách trốn lính là Song Seung Hun được nhiều khán giả màn ảnh Việt biết đến qua bộ phim “Trái tim mùa thu”, Jang Hyuk và Ham Jae Suk.

Các cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc điều tra, sau 2 tháng phòng Quân dịch Hàn Quốc ra quyết định cả 3 người phải nhập ngũ trong tháng 11/2004, đồng thời, một loạt các “sao” khác đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng bị nhắc đích danh, nửa cuối năm 2004 và đầu năm 2005 một loạt các “sao” Hàn phải vào quân đội khiến làng giải trí Hàn Quốc như trải qua một cơn địa chấn mạnh mẽ.

Won Bin, So Ji Sub, Ji Sung, Lee Jung Jin nhập ngũ trong thời gian này để lại sự hụt hẫng trong lòng nhiều fan hâm mộ, đặc biệt là cánh chị em mê phim Hàn. Họ nhập ngũ đúng thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp diễn xuất của mình khiến nhiều công ty giải trí gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất phim truyền hình và quảng cáo.

Mỗi một kỳ nhập ngũ lại là một cao trào thay đổi trong làng giải trí xứ Hàn. Vắng bóng những “sao” đang hút khách, các công ty giải trí không còn lựa chọn nào khác là bồi dưỡng và cho ra lò thế hệ “sao” mới.

Sau đợt gọi nhập ngũ năm 2004, 2005 điện ảnh và âm nhạc xứ Hàn lại xuất hiện một dàn sao mới như Kim Tae Pyeong, Lee Jun-gi, Lee Dong-wook, Chun Jung Myung, đặc biệt là nam ca sỹ nổi tiếng Bi Rain.

Sau đợt nhập ngũ của lứa “sao” 8x, làng giải trí Hàn Quốc lại đang tiếp tục xuất hiện những ngôi sao mới mang lại hàng tỉ won cho nền công nghiệp điện ảnh nước này.

Việc thực hiện nghiêm túc luật nghĩa vụ quân sự đối với nam thanh niên ở Hàn Quốc nhìn từ góc độ kinh tế có tác dụng rất tích cực trong việc thúc đẩy nghệ thuật điện ảnh xứ sở kim chi liên tục phát triển và tạo lập nhiều đỉnh cao mới.

Hồng Vũ(Theo Yonhap)


 
Bình luận
vtcnews.vn