Ca mắc sốt xuất huyết tại Đồng Tháp tăng hơn 150% so với năm 2021

Tin tứcThứ Ba, 31/05/2022 16:10:06 +07:00
(VTC News) -

Đồng Tháp ghi nhận hơn 1.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 23/5, toàn tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận hơn 1.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 828 ca).

Trong đó có 47 trường hợp sốt xuất huyết nặng chiếm tỷ lệ 3,5% so với tổng số ca mắc sốt xuất huyết, đã có 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

Ca mắc sốt xuất huyết tại Đồng Tháp tăng hơn 150% so với năm 2021 - 1

Thời tiết thất thường, mưa, nắng đan xen nhau và nền nhiệt độ trung bình các ngày ở mức cao, tạo điều kiện thuận lợi để muỗi phát triển nhanh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, ổ dịch sốt xuất huyết phân bố rải rác tại các địa phương trên địa bàn Đồng Tháp. Trong đó, huyện Hồng Ngự, TP Hồng Ngự, TP Cao Lãnh có số ca mắc sốt xuất huyết cao, riêng huyện Tân Hồng có số mắc thấp là 23 ca.

Nguyên nhân số ca sốt xuất huyết tăng cao là do diễn biến thời tiết thất thường, mưa, nắng đan xen nhau và nền nhiệt độ trung bình các ngày ở mức cao, tạo điều kiện thuận lợi để muỗi phát triển nhanh.

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết tăng cao, ngành y tế Đồng Tháp đã triển khai chiến dịch diệt lăng quăng tại 12/12 huyện trên địa bàn. Đồng thời, triển khai phun hóa chất diện rộng lần ại 3 xã của huyện Hồng Ngự và 4 xã của TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao hơn so với cùng kỳ, hiện nay thời tiết thất thường, mưa, nắng tạo điều kiện thuận lợi để muỗi phát triển. Trước số ca nhiễm sốt xuất huyết tăng, ngành y tế Đồng Tháp đã đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Trong đó, tổ chức các đợt ra quân thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng, phun xịt hóa chất để diệt muỗi, xử lý kịp thời các ổ dịch không để dịch bùng phát trên diện rộng, chủ động theo dõi những vùng có nguy cơ cao để xử lý kịp thời. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện về nhân lực và trang thiết bị y tế để sẵn sàng điều trị khi xuất hiện các trường hợp bệnh nặng.

Ông Đoàn Tấn Bửu cho biết thêm, để nâng cao nhận thức phòng, chống dịch sốt xuất huyết cho người dân, công tác truyền thông rất quan trọng. Đồng thời, yêu cầu ngành y tế thành lập đoàn đến tận nhà tuyên truyền về dịch bệnh sốt xuất huyết để người dân chủ động phòng tránh bằng việc vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, tháo rửa các dụng cụ chứa nước lớn, thả cá diệt lăng quăng.

Ca mắc sốt xuất huyết tại Đồng Tháp tăng hơn 150% so với năm 2021 - 2

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết tăng cần triển khai chiến dịch diệt lăng quăng.

"Số ca mắc có khuynh hướng gia tăng cao hơn so với cùng kỳ. Đây là thời điểm ngành y tế triển khai kế hoạch phòng, chống diệt muỗi, diệt lăng quăng, áp dụng các biện pháp sinh học dân gian là chủ yếu để chúng ta giảm bớt sự phát triển của côn trùng, loài muỗi vằn gây bệnh. Chúng ta cắt đứt đường truyền bệnh bằng phương pháp dân gian, sinh học được khuyến cáo và khi có ca bệnh thì khuyên người dân đến cơ sở y tế khám để được hướng dẫn, chăm sóc và chuyển viện kịp thời, để tránh các ca nặng diễn biến nhanh mà chúng ta không phát hiện được, khi có ca bệnh chúng ta bao vây, khống chế, dập dịch", ông Bửu khuyến cáo.

Trước diễn biến của dịch sốt xuất huyết, trong thời gian tới ngành y tế Đồng Tháp tập trung triển khai chiến dịch diệt lăng quăng tại các điểm nguy cơ bùng phát dịch; tiến hành phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại các địa phương có ổ dịch nhiều. Đồng thời, tổ chức lễ mít tinh và triển khai chiến dịch diệt lăng quăng hưởng ứng ngày phòng chống sốt xuất huyết.

Phạm Hải(VOV-ĐBSCL)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp