Brazil - Đức: Điểm tựa lịch sử

Thể thaoThứ Ba, 08/07/2014 07:21:00 +07:00

(VTC News) - Trong lịch sử đối đầu, Brazil nhỉnh hơn về mọi mặt so với Đức, và đó cũng là chính là điểm tựa duy nhất dành cho họ lúc này.

(VTC News) - Trong lịch sử đối đầu, Brazil nhỉnh hơn về mọi mặt so với Đức, và đó cũng là chính là điểm tựa duy nhất dành cho họ lúc này. 

Brazil và Đức là hai siêu cường của thế giới bóng đá, với 8 danh hiệu vô địch thế giới dành cho cả hai. Tuy nhiên, trong lịch sử World Cup, Brazil chỉ mới đối đầu Đức duy nhất một lần. Đó là vào năm 2002, trận đấu mà Ronaldo “béo” đã ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-0 của Brazil và khiến tuyển Đức ngậm ngùi nhận danh hiệu Á quân. 
Người Đức chắc hẳn không quên hình ảnh này
Người Đức chắc hẳn không quên hình ảnh này 
Mặc dù vậy, Brazil và Đức cũng có cho riêng họ một lịch sử đối đầu lừng lẫy, với tổng cộng 21 lần gặp nhau. Selecao chiếm ưu thế hơn với 12 chiến thắng, so với chỉ 4 của  Die Mannschaft. Cả hai bất phân thắng thua 5 lần. 
Trong những cuộc đối đầu đó, có tất cả 63 bàn thắng được ghi, Brazil tiếp tục nhỉnh hơn với 39, còn Đức là 24 bàn. 
Brazil đã không còn Neymar để mà có thể tin tưởng vào một chiến thắng
Brazil đã không còn Neymar để mà có thể tin tưởng vào một chiến thắng 
Những con số trên được liệt kê để chỉ ra một điều rằng, ở cuộc đối đầu sắp tới của hai đội, tại World Cup 2014, trên xứ sở samba, Brazil hoàn toàn vượt trội hơn đối thủ đến từ châu Âu. Nhưng đây cũng là những gì mà các La Torcida - CĐV bóng đá người Brazil hiện tại còn có thể trông mong. Bởi lẽ, họ chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của thủ lĩnh Thiago Silva và “linh hồn” Neymar trong trận chiến với “Cỗ xe tăng”. 
Thật vậy, trước khi Neymar bị “tấn công dã man” bởi Juan Zuniga (Colombia), ngôi sao sinh năm 1992 luôn là nhân tố giúp Selecao chiến đấu với tinh thần quả cảm nhất. Còn Thiago Silva, sự quan trọng của anh được diễn tả qua câu nói của HLV Jose Mourinho như sau: “Brazil vẫn chơi tốt nếu thiếu Neymar, nhưng điều tiên quyết của họ là phải có Thiago Silva”. 
Ký ức đau buồn 'Maracanazo 1950' của người Brazil
Ký ức đau buồn 'Maracanazo 1950' của người Brazil  
Quay trở lại với lịch sử đối đầu giữa Brazil và Đức, ngoài trận chung kết World Cup 2002, Brazil chỉ đúng 1 lần giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ vào năm 1995, với tỉ số 4-0. Những trận đấu còn lại đều kết thúc với tỉ số sát nút, trong thế trận chặt chẽ, gần nhất là năm 2005, ở Nuremberg, Brazil thắng Đức 3-2.
Chính vì điều trên, cộng thêm việc thiếu vắng Neymar và Silva, nhiều chuyên gia nhận định rằng, đoàn quân của HLV Felipe Scolari nhiều khả năng sẽ “quyết tử” với người Đức trong 120 phút thi đấu và cùng nhau bước vào loạt penalty định mệnh. 
Người Đức và khát vọng khẳng định sự thay đổi cả nền bóng đá
Người Đức và khát vọng khẳng định sự thay đổi cả nền bóng đá 
Đối với người Đức, trận thua năm 2002 đánh dấu bước ngoặt thay đổi tư duy trong cách làm bóng đá của họ. Thứ bóng đá mới mẻ mà họ chọn không còn bản năng và đầy thực dụng.
Nhắc đến bóng đá Đức hiện tại, phần lớn nghĩ ngay đến những cầu thủ... người máy. Họ chơi bóng với thể lực vượt trội cùng hệ thống chiến thuật được triển khai chính xác như được lập trình. 
Đến với trận bán kết World Cup 2014 lần này, nếu Selecao mang trong mình cuộc đấu tranh xóa bỏ đi kí ức “Marcanazo 1950” đầy cay đắng thì, Die Mannschaft sẽ là sự nóng chảy của tinh thần, khát khao khẳng định họ đã hoàn toàn chính xác trong việc tự thay đổi số phận của mình. 
Đội hình dự kiến: 
Brazil: Cesar - Marcelo, Dante, Luiz, Alves - Fernandinho, Gustavo - Willian, Oscar, Hulk - Fred. 
Đức: Neuer - Howedes, Hummels, Boateng, Lahm - Schweinsteiger, Khedira, Kroos - Schurrle, Muller, Ozil. 
Vắng mặt: Neymar (chấn thương) và Thiago Silva (treo giò) không thể ra sân cùng Brazil. Trong khi, tuyển Đức sẽ không có sự phục vụ của Shkodran Mustafi (chấn thương).

Dự đoán: Đức thắng 1-0. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn