Boston tê liệt, nước Mỹ tốn bao nhiêu?

Thể thaoThứ Bảy, 20/04/2013 06:32:00 +07:00

(VTC News) - 250 đến 333 triệu USD là thiệt hại mà nước Mỹ phải chịu do đóng cửa toàn bộ thành phố Boston ngày hôm qua.

(VTC News) - 250 đến 333 triệu USD là thiệt hại mà nước Mỹ phải chịu do đóng cửa toàn bộ thành phố Boston ngày hôm qua.

Hầu như toàn bộ thành phố Boston đã bị tê liệt trong ngày hôm qua để phục vụ cho cảnh sát săn lùng kẻ nghi phạm đánh bom khủng bố Dzhokhar Tsarnaev. Cư dân được yêu cầu ở yên trong nhà, các cửa hàng và trường đại học đóng cửa, các hoạt động thể thao đều bị hoãn và đường phố chỉ còn sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát và phóng viên các hãng tin lớn.

Hình ảnh khu trung tâm Boston vắng vẻ không một bóng người trong ngày thứ Sáu. 

Theo các chuyên gia, khu vực trung tâm thành phố Boston có giá trị kinh tế khoảng 1 tỷ USD/ngày, nhiều hơn GDP trong 1 năm của Hy Lạp, Singapore, Bồ Đào Nha và Ireland. Tuy nhiên theo nhà kinh tế học Jim Diffley, thiệt hại thực tế có thể nhỏ hơn khá nhiều và chỉ rơi vào khoảng “250 đến 333 triệu USD”. Con số này chưa tính tới chi phí thành phố phải bỏ ra cho lực lượng cảnh sát, đặc nhiệm, cứu hỏa tham gia cuộc truy lùng.

Ông Diffley nói: “Tất cả các hoạt động kinh tế không bị ngưng trệ hoàn toàn do vụ săn lùng Tsarnaev nhờ vào hệ thống điện thoại, mạng internet. Một số công việc có thể tạm hoãn đến tuần sau hoặc thậm chí là khi nào tên nghi phạm bị bắt. Những mặt hàng như ô tô chẳng hạn, bạn có thể giao dịch chúng sau này mà không có vấn đề gì”. Tuy nhiên ông Diffley cũng khẳng định nền kinh tế sẽ “khó phục hồi hơn nếu cuộc tìm kiếm tiếp tục khiến thành phố bị tê liệt”.

Rất may là đến 6 giờ 10 phút chiều thứ Sáu, thị trưởng Boston Deval Patrick đã tuyên bố mở cửa lại hệ thống tàu điện ngầm và gỡ bỏ yêu cầu cư dân ở trong nhà.

Chí Thiện
Bình luận